Đi trông trang trại, hai vợ chồng bị lật thuyền chết đuối

10/12/2011 15:05
Xuân Hòa
(GDVN) -Vụ tai nạn đau lòng trên xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 8/12 tại đập chứa nước Cao Sơn, xã Tây Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.
Nạn nhân là hai vợ chồng anh Đặng Duy Hiền (sinh năm 1972) và vợ là Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1975), trú tại xóm Ân Tiên, xã miền núi Tây Thành, Nghệ An.
Theo người nhà nạn nhân cho biết, vào thời điểm trên cả hai vợ chồng anh Hiền dùng chiếc thuyền nan để sang bên kia bờ đập trông coi trang tại. Khi đến giữa đập, chiếc thuyền nan bị lật úp làm cả hai vợ chồng anh Hiền tử nạn.
Hàng trăm người dân đang đứng trên bờ đập Cao Sơn theo dõi cuộc tìm kiếm thi thể hai vợ chồng anh Hiền
Hàng trăm người dân đang đứng trên bờ đập Cao Sơn theo dõi cuộc tìm kiếm thi thể hai vợ chồng anh Hiền
Đến sáng ngày 9/12 các con của anh Hiền không thấy bố mẹ về nên đã nhờ hàng xóm truy tìm. Khi ra đến bờ đập, mọi người phát hiện chiếc thuyền bị lật úp và đôi dép của hai vợ chồng anh Hiền nổi giữa đập.

Nhận định có khả năng hai vợ chồng anh Hiền đã bị chết đuối, hàng trăm người dân đã tìm kiếm thi thể hai nạn nhân. 

Sáng 10/12 Ban chỉ đạo PCLB - tìm kiếm cứu hộ cứu nạn huyện Yên Thành cử đội thợ lặn tại huyện Đô Lương cùng với các chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện tham gia truy tìm. Đến 11 giờ ngày 10/12 xác của hai vợ chồng anh Hiền đã được tìm thấy dưới đáy hồ, cách bờ hơn 10m.

Hiện xác của hai nạn nhân đã được gia đình đưa về nhà làm lễ an táng.
Xuân Hòa