Máy bay đâm vào trường học,nhiều người chết ở Philippines

11/12/2011 07:55
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) -Taliban xác nhận hòa đàm với chính phủ Pakistan; Núi lửa Indonesia tiếp tục phun trào; Đồng euro sắp được cứu ... là những tin nổi bật cuối ngày.
1. Giới chức Truyền thông Trung Quốc ngày 10/12 đưa tin, 2 vụ tai nạn xe buýt đã làm 14 người thiệt mạng và 41 người khác bị thương hoặc mất tích. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 6/12 nhưng thông tin về vụ tai nạn hôm nay mới được đưa tin. Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe bus chở quá tải và lao xuống một con sông ở Tây Tạng. Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại vẫn đang được tiến hành.(Thanh niên)
2. Tối 9/12, Cao ủy của Liên minh châu Âu về khí hậu, bà Connie Hedegaard khi phát biểu trước báo giới đã bày tỏ sự bi quan cho rằng, khó có thể đạt được một thỏa thuận cắt giảm khí thải có tính ràng buộc về mặt pháp lý trong ngày cuối cùng của Hội nghị. Như vậy, những nỗ lực của Hội nghị biến đổi khí hậu toàn cầu lần thứ 17 đã không đạt được kết quả như mong muốn ban đầu đưa ra.(HNM)
3. Phó chỉ huy Maulvi Faqir Mohammad của Taliban tại Pakistan, ngày 10/12 đã xác nhận việc hai bên có các cuộc đàm phán hòa bình là một động thái có thể khiến căng thẳng giữa Mỹ và Pakistan càng thêm gay gắt. Tuy nhiên, hiện chưa có bình luận nào từ chính quyền Islamabad về việc liệu các cuộc đàm phán đó có thật sự diễn ra hay không.(Vietnamplus/Reuters)
4. Ngày 10/12, núi lửa Gamalama tại khu vực phía Đông đảo Ternat (Indonesia), tiếp tục phun trào nhiều đợt tro và khói bụi dày đặc cao đến hàng nghìn mét, khiến nhiều người dân phải đi sơ tán. Theo các chuyên gia nghiên cứu về núi lửa, ngày 10/12 được xem là ngày hoạt động mạnh nhất của núi lửa Gamalam.(VOV/Reuters)
5. Ít nhất 13 người, trong đó có 2 trẻ em, thiệt mạng khi một chiếc máy bay hạng nhẹ lao xuống một trường học vào sáng nay(10/12), ở gần thủ đô Manila của Philippines. Hiện nguyên nhân của vụ đâm máy trên đang được cảnh sát điều tra làm rõ.(NLĐ/AP)
6. Ngày 9/12, nhóm vô chính phủ Italy (FAI) đã nhận trách nhiệm gây ra một vụ nổ bom thư ở thủ đô Roma của Italy. Nạn nhân lần này của FAI là Tổng Giám đốc Tập đoàn nhà nước EquItaly của Italy. Trước đó, FAI cũng đã nhận trách nhiệm về vụ bom thư xảy ra hôm 7/12 tại Ngân hàng Deutsche Bank.(Bee.net)
7. Thượng viện Pháp hôm nay (10/12) vừa thông qua dự luật về quyền bầu cử và sự bình đẳng về quyền bầu cử của người nước ngoài sinh sống tại Pháp trong các cuộc bầu cử địa phương. Dự luật này đã được đa số người Pháp ủng hộ, nhưng cũng gây chia rẽ không nhỏ giữa cánh tả và cánh hữu của Pháp. (VOV)
8. Hôm nay (10/12), 26 trên 27 thành viên của EU, ngoại trừ Anh đã đồng ý ký vào một hiệp ước thắt chặt tài chính và chi hơn 900 tỷ USD nhằm giải quyết khủng hoảng nợ châu Âu. Lý do được Anh đưa ra là nhằm đảm bảo quyền lợi của nước Anh. Tuyên bố này của Anh lập tức đã bị phản ứng mạnh mẽ từ phía cộng đồng châu Âu.(Vnexpress)

Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 10/12/2011


Đình Phương (Tổng hợp)