Phát động cuộc thi viết về “Trang sách & Mái trường”, giải thưởng cao nhất lên tới 100 triệu đồng

09/06/2026 14:09
Doãn Nhàn

GDVN -Cuộc thi được phát động trên phạm vi toàn quốc, dành cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp, nơi cư trú.

Sáng 9/6 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi viết “Trang sách & Mái trường”, hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (1/6/1957 - 1/6/2027).

Tham dự chương trình có nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; nhà thơ Trần Hữu Việt và nhà thơ Lương Ngọc An - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam cùng đông đảo nhà văn, nhà thơ.

Về phía các cơ sở giáo dục có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Công Tuấn - Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Minh Đức - Trưởng khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; Tiến sĩ Đỗ Thị Thu Thủy - Trưởng khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng các thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc.

Lễ phát động cuộc thi viết “Trang sách & Mái trường”, hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Doãn Nhàn
Lễ phát động cuộc thi viết “Trang sách & Mái trường”, hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Doãn Nhàn

Tìm kiếm những tiếng nói chân thật về sách và mái trường

Phát biểu khai mạc chương trình, nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhấn mạnh, trong suốt 70 năm hình thành và phát triển, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam không chỉ thực hiện nhiệm vụ xuất bản sách giáo dục mà còn luôn mong muốn góp phần xây dựng văn hóa đọc, khuyến học, khuyến tài và nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời trong xã hội.

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Doãn Nhàn
Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Doãn Nhàn

Theo ông, giá trị của một đơn vị làm sách không chỉ được đo bằng số lượng đầu sách xuất bản mà còn ở những dấu ấn sách để lại trong tâm hồn mỗi con người. Từ suy nghĩ đó, cuộc thi “Trang sách & Mái trường” được tổ chức với mong muốn lắng nghe những ký ức, câu chuyện và suy tư về sách và mái trường từ chính những người đã trải qua những hành trình ấy.

“Chúng tôi không tìm kiếm những khuôn mẫu. Chúng tôi tìm kiếm những tiếng nói chân thật”, nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh chia sẻ.

Ông cho rằng, một bài thơ có thể bắt đầu từ hình ảnh người thầy, một truyện ngắn có thể bắt đầu từ lớp học nhỏ nơi vùng cao, hay một tản văn có thể khởi nguồn từ một cuốn sách cũ được gìn giữ qua nhiều năm. Điều quan trọng nhất không phải là viết về những điều lớn lao mà là viết bằng sự chân thành, bởi văn chương bắt đầu từ khả năng rung động trước cuộc sống.

Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bày tỏ tin tưởng các nhà văn, nhà thơ sẽ mang đến những góc nhìn mới về giáo dục Việt Nam; các thầy cô giáo sẽ chia sẻ những trải nghiệm thực tiễn quý giá; các nhà nghiên cứu, nhà quản lý giáo dục sẽ đóng góp những suy ngẫm sâu sắc về hành trình đổi mới giáo dục. Đặc biệt, học sinh, sinh viên - những người đang sống trong chính những ngày tháng sau này trở thành ký ức, sẽ kể câu chuyện của thế hệ mình bằng những cảm nhận chân thực nhất.

Ông cũng khẳng định Ban Tổ chức cam kết triển khai cuộc thi nghiêm túc, chuyên nghiệp, công bằng và minh bạch; trân trọng mọi tác phẩm, mọi nỗ lực sáng tạo và đưa những tác phẩm có giá trị đến với đông đảo bạn đọc.

Các đại biểu tham dự lễ phát động cuộc thi viết “Trang sách & Mái trường”. Ảnh: Doãn Nhàn
Các đại biểu tham dự lễ phát động cuộc thi viết “Trang sách & Mái trường”. Ảnh: Doãn Nhàn

Sân chơi văn học dành cho mọi công dân Việt Nam

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi được phát động trên phạm vi toàn quốc, dành cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp hay nơi cư trú.

Cuộc thi nhận tác phẩm ở ba thể loại gồm truyện ngắn, thơ và tản văn. Nội dung tác phẩm hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ, khuyến khích những góc nhìn mới, cách thể hiện sáng tạo, giàu cảm xúc và phản ánh đa dạng đời sống học đường trên khắp mọi miền đất nước.

Ban Tổ chức đặc biệt khuyến khích những tác phẩm có chiều sâu nhân văn, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội, khát vọng học tập và tinh thần hội nhập của con người Việt Nam trong thời đại mới.

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc thi và chính thức công bố thể lệ tham gia.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: Doãn Nhàn
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: Doãn Nhàn
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Công Tuấn - Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: Doãn Nhàn
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Công Tuấn - Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: Doãn Nhàn

Đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng đây là hoạt động góp phần kết nối văn học với giáo dục, đồng thời lưu giữ những ký ức đẹp về mái trường và lan tỏa các giá trị nhân văn thông qua sáng tác văn chương.

Đại diện các cơ sở giáo dục tham gia hưởng ứng cuộc thi, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Công Tuấn - Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nhận định đây là hoạt động giàu ý nghĩa, tạo cơ hội để các tác giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, bày tỏ tình cảm với thầy cô, mái trường và những trang sách đã góp phần hình thành nhân cách, tri thức của mỗi người.

Theo Phó Giáo sư Đinh Công Tuấn, sau lễ phát động, nhà trường sẽ triển khai tuyên truyền rộng rãi cuộc thi thông qua các khoa, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhằm thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi viết về “Trang sách & Mái trường”. Ảnh: Doãn Nhàn
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi viết về “Trang sách & Mái trường”. Ảnh: Doãn Nhàn

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ nay đến hết ngày 30/4/2027. Theo thể lệ, giải Nhất ở mỗi thể loại truyện ngắn, thơ và tản văn có giá trị 50 triệu đồng. Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng đặc biệt trị giá 100 triệu đồng cho tác phẩm xuất sắc nhất, cùng nhiều giải thưởng khác cho các tác giả đạt thành tích cao.

Các tác phẩm xuất sắc không chỉ được vinh danh mà còn có cơ hội được biên tập, xuất bản thành sách hoặc tuyển tập phục vụ bạn đọc.

Trong khuôn khổ cuộc thi, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dự kiến tổ chức các trại viết tại khu vực miền Bắc và miền Nam nhằm hỗ trợ các tác giả được lựa chọn hoàn thiện tác phẩm, đồng thời tạo môi trường giao lưu nghề viết và lan tỏa cảm hứng sáng tạo văn học về giáo dục.

Ban Tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ trở thành diễn đàn để cộng đồng cùng chia sẻ những câu chuyện, ký ức và cảm xúc về giáo dục; qua đó tri ân các thế hệ thầy cô giáo, học sinh, người làm sách và những người đã góp phần vun đắp tri thức cho đất nước trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Doãn Nhàn