“Huyền thoại cơ” C-130J Hercules có biến thể mới

11/12/2011 20:18
Trịnh Xuân Tuân (Theo Military)
(GDVN) - Công ty Lockheed của Hoa Kỳ đang phát triển một biến thể mới của siêu vận tải cơ C-130J Hercules mang tên C-130XJ.

Đại diện của Lockheed  cho hay, sau khi hoàn thành các cuộc thử nghiệm, máy bay này sẽ được sản xuất hàng loạt và cung cấp cho các khách hàng trong nước và nước ngoài. Được biết, C-130XJ có nhiều tính năng kĩ chiến thuật vượt trội so với người anh C-130J Hercules.

Máy bay sẽ được trang bị một động cơ động cơ tuốc bin cánh quạt Rolls-Royce Allison AE2100 sáu cánh tương tự như C-130J. Công ty chưa cung cấp thông tin chi tiết về những thay đổi về đặc điểm kỹ thuật của biến thể này, ngoại trừ hệ thống xử lý tự động. Công ty hy vọng rằng các máy bay C-130XJ sẽ được sản xuất trong vòng 15-20 năm tới.

Lockheed cũng công bố kế hoạch phát triển biến thể mới C-130NG, sẽ có một số thay đổi ở mũi, đuôi và cánh. C-130NG dự kiến sẽ có “ngoại hình” rất khác biệt với các biến thể cơ bản của C-130J.

Đôi nét về “Huyền thoại cơ” C-130J Hercules

C130 - phi cơ được mệnh danh là Hercules - một anh hùng trong thần thoại Hy Lạp có sức mạnh vô địch. C-130J Hercules có thể cất và hạ cánh trên các sân bay dã chiến bằng đất thô cũng như trên các vùng băng tuyết ở hai cực.

Vì tính năng động như vậy nên nó được xem là loại phi cơ huyền thoại trong lịch sử của ngành hàng không Hoa Kỳ.

Đây là loại phi cơ vận tải chủ yếu dùng chở quân và các đồ tiếp liệu, ngoài ra nó có thể thả dù hay tiến hành các cuộc di tản khẩn cấp cũng như cứu trợ nhân đạo và vận chuyển hàng hóa.

Những mẫu sản xuất trong thế kỹ 21 như C-130J hay C-130E vẫn có hình dáng giống với mẫu đầu tiên nhưng thực tế nó được cải tiến khá nhiều.

So sánh với C-130 đầu tiên, tốc độ tăng 21%, khả năng bay cao tăng 40%, bay xa tăng 40%. Thiết bị điện tử đời mới giúp C-130 có thể bay ở cao độ thấp an toàn trong các cuộc hành quân đổ bộ.

Phi cơ C-130 dài khoảng 29,3m (tùy thuộc từng biến thể), cao 11,4m, sải cánh 39,7m. Riêng khoang hành lý khá rộng dài 12,31m, rộng 3,12 m, cao 2,74m.

Đặc biệt cửa phi cơ cũng rộng 3,12m nên phi cơ có thể chở những thiết bị cồng kềnh như những xe bọc thép hay các xe quân sự nặng từ 17 tấn đổ lại.

Máy bay có 4 động cơ cánh quạt bán phản lực (turboprop) từ 4.200 đến 4.591 mã lực tuỳ theo biến thể. Vận tốc 550 km/h ở độ cao 6.000 m, bay cao tối đa 10.000m có tải trọng lên tới 45 tấn. C- 130 cất cánh theo chiều thẳng đứng.

Hiện có hơn 40 kiểu và biến thể Hercules đã hoạt động ở hơn 50 quốc gia. Tháng 12 năm 2006 C-130 là chiếc máy bay thứ ba (sau chiếc English Electric Canberra hồi tháng 5 năm 2001 và Pháo đài bay B-52 tháng 1 năm 2005) kỷ niệm 50 năm hoạt động liên tục trong Không lực Hoa Kỳ.

Trịnh Xuân Tuân (Theo Military)