Bộ trưởng phụ trách Kashmir của Ấn Độ bị ám sát hụt

12/12/2011 11:59
Nguyễn Hường (theo AFP)
(GDVN) -Ali Mohammad Sagar đã may mắn thoát chết trong một cuộc tấn công ám sát nhằm vào ông hôm 11/12.
Ali Mohammad Sagar, Bộ trưởng phụ trách vấn đề Jammu và Kashmir, đã may mắn thoát chết trong một cuộc tấn công ám sát nhằm vào ông hôm 11/12, nhưng một viên cảnh sát hộ tống ông lại  không có được may mắn như vậy.
Ali Mohammad Sagar đã may mắn thoát thoát trong một cuộc tấn công ám sát hôm 11/12
Ali Mohammad Sagar đã may mắn thoát thoát trong một cuộc tấn công ám sát  hôm 11/12
"Đó là một cuộc tấn công nhằm vào ông Ali Mohammad Sagar. Ông ấy đã trốn thoát và không bị thương, nhưng một trong số các cảnh sát bảo vệ ông đã thiệt mạng trong vụ nổ súng" - một sĩ quan cảnh sát Ấn Độ giấu tên nói với phóng viên hãng thông tấn AFP.

Vụ tấn công diễn ra vào tối ngày 11/12 tại trung tâm thành phố Srinagar, thủ phủ mùa hè của Kashmir Ấn Độ. Vụ tấn công xảy ra trong lúc Bộ trưởng Sagar đang tham dự lễ đính hôn của một cô cháu gái.

Một cảnh sát khác và một dân thường cũng đã bị thương do vụ tấn công. Theo cảnh sát Ấn Độ,  kẻ tấn công, đã chạy thoát nhờ đêm tối, có thể tên này là một chiến binh  Hồi giáo.

Ngay sau khi vụ tấn công ám sát xảy ra, ông Sagar đã được di chuyển tới một địa điểm khác an toàn hơn.
Nguyễn Hường (theo AFP)