Bỉ: 48 người thương vong trong vụ tấn công lưu đạn

14/12/2011 07:18
Nguyễn Hường (theo Telegraph)
(GDVN) - Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 47 người khác bị thương khi liên tiếp 4 quả lựu đạn phát nổ bên ngoài tòa án của thành phố Liege, miền đông Bỉ.
Vụ tấn công xảy ra vào khoảng giữa trưa ngày 13/12 tại quảng trường Saint-Lambert, gần tòa án thành phố và một khu mua sắm Giáng sinh đông người - hãng thông tấn Belga (Bỉ) cho biết.
Trong số những người bị thương có một em bé đang ở tình trạng nguy kịch và 6 người khác bị thương nặng.   Kênh RTL-TV1 của Bỉ cho biết, một trong hai hoặc nhiều kẻ tấn công đã ném lựu đạn về phía trước tòa án thành phố, trong khi những kẻ khác ném về phía một bến chờ xe bus. Ngoài ra, còn xuất hiện các tay súng, những kẻ đã bắn về phía quảng trường từ trên nóc một cửa hàng bán bánh mỳ.
Ngay sau sự cố, cảnh sát Bỉ đã bao vây hiện trường và truy bắt những kẻ tấn công khủng bố, trong đó một kẻ đã chết trong cuộc giao tranh với cảnh sát. Một tay súng khác ẩn náu bên trong nhà thờ Liege. Hiện cảnh sát Liege đang tiếp tục truy lùng những kẻ tấn công và điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc trên.
Nguyễn Hường (theo Telegraph)