Trung Quốc đưa tàu tuần tra lớn nhất ra biển Hoa Đông

14/12/2011 10:54
Nguyễn Hường (theo Xinhua)
(GDVN) - Trung Quốc đã đưa tàu tuần tra lớn nhất tới Biển Đông để bảo vệ lãnh thổ mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền và lợi ích hàng hải của mình.
Tân Hoa Xã đưa tin cho biết, ngày 13/12, Trung Quốc đã đưa tàu tuần tra lớn nhất tới Hoa Đông để bảo vệ lãnh thổ mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền và lợi ích hàng hải của mình. Đây là chuyến đi đầu tiên của con tàu này.
Tàu Haijian 50 của Trung Quốc được gửi tới Hoa Đông hôm 13/12
Tàu Haijian 50 của Trung Quốc được gửi tới Hoa Đông hôm 13/12
Con tàu tuần tra 3.000 tấn Haijian 50, dự kiến, nó sẽ tới thăm một số mỏ dầu và mỏ khí đốt trên Hoa Đông mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của mình, cũng như khu vực khai thác chung giữa Trung Quốc - Nhật Bản - Liu Zhendong, người đứng đầu hạm đội Đông Hải và cơ quan Giám sát Hàng hải Trung Quốc cho biết.

Tân Hoa Xã dẫn lời Liu Zhendong cho biết thêm, đây là tàu tuần tra do Trung Quốc tự sản xuất, được trang bị công nghệ hàng hải tiên tiến nhất của Trung Quốc và có khả năng mang theo cả máy bay trực thăng Z9A.

Hình ảnh tàu Haijian 50 Trung Quốc triển khai tới Biển Đông ngày 13/12:
Nguyễn Hường (theo Xinhua)