Cựu Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi tấn công phá máy bay ở Iran

14/12/2011 15:39
Lê Dũng (theo CNN)
(GDVN) - “Tôi đã được nói chuyện rằng Tổng thống (Obama) đã có ba lựa chọn đặt trên bàn, tuy nhiên, ông ấy đã từ chối tất cả”.
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney
Hôm Thứ 2 đầu tuần vừa qua, cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney đã lên tiếng đề nghị Tổng thống Barack Obama ra lệnh không kích nhằm vào Iran sau khi có tin Iran đang thu giữ 1 máy bay do thám của Mỹ.

Nói với MC Erin Burnett trên kênh thời sự của CNN, Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney cho rằng tấn công ngay tức thì là phản ứng đúng đắn sau khi Iran bắn hạ máy bay do thám của Mỹ.

“Tôi đã được nói chuyện rằng Tổng thống (Obama) đã có ba lựa chọn đặt trên bàn, tuy nhiên, ông ấy đã từ chối tất cả”.

“Họ (chính quyền) có kế hoạch đưa người đến Iran để lấy lại chiếc máy bay do thám tuy nhiên phải thừa nhận rằng đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Điều có thể thực hiện là không kích và phá hủy nó ngay trên mặt đất”

Video của CNN:

Lê Dũng (theo CNN)