Hàn Quốc mua bom chùm diệt thiết giáp CBU-105

15/12/2011 08:34
Theo Báo Quân Đội Nhân Dân
Bộ Tư lệnh không quân Hàn Quốc đã quyết định chi ra 236 tỉ won (203,7 triệu USD) mua 350 đơn vị bom chùm
Bộ Tư lệnh không quân Hàn Quốc đã quyết định chi ra 236 tỉ won (203,7 triệu USD) mua 350 đơn vị bom chùm chuyên diệt phương tiện cơ giới của đối phương CBU-105 do Mỹ sản xuất.

Theo Korea Times, kế hoạch thực hiện hợp đồng nói trên sẽ được chuyển cho phía Mỹ vào năm 2012 và hợp đồng chính thức sẽ được hai bên ký kết trong năm 2013.

Để tạm ứng hợp đồng, không quân Hàn Quốc sẽ chuyển cho phía Mỹ trước 2,7 tỉ won.
Bom chùm CBU-105
Bom chùm CBU-105
Dự kiến, nếu đề nghị mua bom chùm  CBU-105 được phía Mỹ chấp thuận, quân đội Hàn Quốc sẽ nhận lô bom CBU-105 đầu tiên vào năm 2014 và hoàn tất hợp đồng vào năm 2017.

Khi được trang bị bom CBU-105, không quân Hàn Quốc sẽ nâng cao khả năng tác chiến với các mục tiêu thiết giáp và trên bộ của đối phương.

Quyết định mua bom CBU-105 của Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang xấu đi.

CBU-105 là dòng bom hàng không nặng 420 kg, mang theo 40 đầu đạn con BLU-108/B. Khi được sử dụng, các đầu đạn BLU-108/B tách khỏi bom mẹ sẽ tự ổn định trên không và dùng thiết bị cảm biến hồng ngoại để phát hiện và tấn công vào nóc phương tiện cơ giới của đối phương.

Nếu không phát hiện ra mục tiêu, đầu đạn sẽ tự hủy ở độ cao 15 m. Thiết kế của CBU-105 chủ yếu là để tiêu diệt các mục tiêu thông thường và phương tiện cơ giới hạng nhẹ.

Ngoài bom CBU-105, không quân Hàn Quốc hiện còn đặt mua thêm bom chuyên phá bongke GBU-28 với thiết bị dẫn đường sử dụng tia laser và một số tên lửa hành trình.
Theo Báo Quân Đội Nhân Dân