Tổng giám đốc IMF viết đơn xin từ chức trong nhà tù

19/05/2011 06:13
(GDVN) - Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã viết đơn xin từ chức sau 4 ngày bị bắt giam do cáo buộc tấn công một nữ hầu phòng khách sạn ở Manhattan.

(GDVN) - Dominique Strauss-Kahn - Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã viết đơn xin từ chức sau 4 ngày bị bắt giam do cáo buộc tấn công một nữ hầu phòng khách sạn ở Manhattan - Telegraph trích dẫn tuyên bố sáng 19/5 của đại diện của Quỹ tiền tệ quốc tế.

Theo nội dung tuyên bố này, ông Strauss-Kahn có nói ông lý do ông xin từ chức rằng ông cần phải "dành tất cả sức mạnh, tất cả thời gian và tất sức lực để chứng minh cho sự vô tội của tôi".

Người đàn ông 62 tuổi này đã chịu nhiều áp lực kể từ sau khi ông bị bắt giữ tại New York do cáo buộc tấn công tình dục một nữ hầu phòng 32 tuổi hôm 14/5, trong đó một số nhà lãnh đạo nước ngoài đưa ra ý kiến cho rằng ông không còn phù hợp với vị trí lãnh đạo Quỹ tiền tệ quốc tế và nên từ chức là "lý tưởng nhất".

Ông
Ông Strauss-Kahn đã viết đơn xin từ chức Tổng giám đốc IMF từ
nhà tù Rikers Island hôm 18/5.
 
Ông Strauss-Kahn hiện đang bị giam giữ tại nhà tù khét tiếng của thành phố New York - Rikers Island. Bức thư từ chức được ông gửi cho các thành viên Hội đồng giám đốc IMF hôm 18/5 từ nhà tù trên và đã có hiệu lực ngay sau đó.

Trong bức thư xin từ chức, ông Strauss-Kahn cũng cho biết, ông cảm thấy "buồn vô hạn" về việc ông phải làm ngày hôm nay (viết thư xin từ chức). Ông cũng khẳng định người ông đang nghĩ tới nhiều nhất là vợ ông, người ông yêu quý hơn bất kỳ thứ gì khác, rồi đến con cái của ông, bạn bè ông.

Ông Strauss-Kahn cũng khẳng định ông sẽ nỗ lực hết sức có thể để chứng minh rằng ông vô tội trước những cáo buộc nghiêm trọng của nữ hầu phòng khách sạn Sofitel.

Trong ngày 19/5, tòa án tối cao thành phố New York sẽ mở phiên tòa xem xét đơn xin tại ngoại lần nữa của ông Strauss-Kahn. Ngoài việc nộp 1 triệu USD tiền mặt làm tiền bảo lãnh, ông cũng chấp thuận đeo thiết bị giám sát GPS 24/24 giờ và công khai địa chỉ ông sẽ trú ngụ tại Manhattan.
Các chuyên gia cho rằng, có thể tòa án sẽ chấp thuận đề nghị của ông với những điều khoản trên.

{iarelatednews articleid='2682,2680,2676,2645,2674,2644,2607,2598,2573,2570,2568,2489,2461,2428,2415,2405,2379'}

Nguyễn Hường
(Theo Telegraph)