Hà Nội: "Bà hỏa" dạo trên dây cáp viễn thông ở phố Đội Cấn

16/12/2011 06:53
Tuấn Nam
(GDVN) - Khi tất cả mọi người tập trung sự chú ý vào đám cháy lớn ở tòa tháp đôi EVN thì trong địa bàn nội thành TP. Hà Nội cũng xảy ra một vụ cháy khác.
Đám cháy bùng phát vào khoảng 17h ngày 15/12 ngay trước số nhà 337 phố Đội Cấn (quận Ba Đình, HN). Hậu quả, toàn bộ đường dây cáp viễn thông và hai cửa hàng kinh doanh điện thoại bị cháy một phần.

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, lúc trời bắt đầu tối và đèn cao áp bên đường bật lên thì phát ra những tiếng nổ “tách, tách” ở các bó dây cáp viễn thông. Tiếp đó, ngọn lửa bùng phát dữ dội.
Hiện trường vụ cháy xảy ra
Hiện trường vụ cháy xảy ra

Do đám cháy phát ra ở trên cao nên người dân không thể sử dụng các biện pháp cứu hộ thủ công mà chỉ biết nhìn đám cháy bốc lên và lan vào hai cửa hàng kinh doanh điện đoại.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt hiện trường để không chế đám lửa. Do xảy ra vào tầm tan ca khiến cho công tác cứu hỏa gặp không ít khó khăn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hỏa hoạn bất ngờ bùng phát vào khoảng 16h05 ngày 15/12 tại tháp đôi 29 và 33 tầng số 30 Cửa Bắc. Sau khi đám cháy bùng phát, lực lượng cứu hỏa đã nhập cuộc. Do đám cháy lớn nên đã có khoảng 100 CBCS thuộc Tiểu đoàn 18 đặc công Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô và một đơn vị kiểm soát quân sự Quân khu thủ đô có mặt tại hiện trường. 

Hậu quả: ít nhất 24 trường hợp đã phải cấp cứu do bỏng nhưng rất may không có thiệt hại về người. Hiện vẫn chưa xác định được chính xác nguyên nhân và thiệt hại ban đầu về tài sản.


Tuấn Nam