Ông già Noel và trợ lý đi vận tải C-130 đến thăm dân Alaska

16/12/2011 10:41
Lê Mai (theo Không quân Thái Bình Dương)
(GDVN) - Ngày 9/12/2011 vừa qua, một chiếc vận tải cơ C-130 của Lực lượng vệ binh bang Alaska, quân đội Mỹ đã chở theo ông già Noel và hơn 30 “trợ lý” đến thăm một ngôi làng ở khu vực Alaska xa xôi để mang đến nơi đây những lời chúc, niềm vui tốt lành nhân mùa Giáng sinh năm nay.
Được biết đây là chiếc C-130 thuộc biên chế của phi đội số 144, Lực lượng vệ binh Alaska.
Được biết đây là chiếc C-130 thuộc biên chế của phi đội số 144, Lực lượng vệ binh Alaska.
Đây là hoạt động thường niên của ông già Noel và các trợ lý của mình vào mỗi dịp cuối năm và là truyền thống của Lực lượng vệ binh bang Alaska, Mỹ từ năm 1956.
Đây là hoạt động thường niên của ông già Noel và các trợ lý của mình vào mỗi dịp cuối năm và là truyền thống của Lực lượng vệ binh bang Alaska, Mỹ từ năm 1956.
Đây là hoạt động thường niên của ông già Noel và các trợ lý của mình vào mỗi dịp cuối năm và là truyền thống của Lực lượng vệ binh bang Alaska, Mỹ từ năm 1956.
Đây là hoạt động thường niên của ông già Noel và các trợ lý của mình vào mỗi dịp cuối năm và là truyền thống của Lực lượng vệ binh bang Alaska, Mỹ từ năm 1956.
Đây là hoạt động thường niên của ông già Noel và các trợ lý của mình vào mỗi dịp cuối năm và là truyền thống của Lực lượng vệ binh bang Alaska, Mỹ từ năm 1956.
Đây là hoạt động thường niên của ông già Noel và các trợ lý của mình vào mỗi dịp cuối năm và là truyền thống của Lực lượng vệ binh bang Alaska, Mỹ từ năm 1956.
Đây là hoạt động thường niên của ông già Noel và các trợ lý của mình vào mỗi dịp cuối năm và là truyền thống của Lực lượng vệ binh bang Alaska, Mỹ từ năm 1956.
Đây là hoạt động thường niên của ông già Noel và các trợ lý của mình vào mỗi dịp cuối năm và là truyền thống của Lực lượng vệ binh bang Alaska, Mỹ từ năm 1956.
Đây là hoạt động thường niên của ông già Noel và các trợ lý của mình vào mỗi dịp cuối năm và là truyền thống của Lực lượng vệ binh bang Alaska, Mỹ từ năm 1956.
Đây là hoạt động thường niên của ông già Noel và các trợ lý của mình vào mỗi dịp cuối năm và là truyền thống của Lực lượng vệ binh bang Alaska, Mỹ từ năm 1956.
Lê Mai (theo Không quân Thái Bình Dương)