Về Mỹ, Lee Nguyễn phải cưa đôi lương so với lương ở V-League

16/12/2011 10:55
Xuân Thanh - Minh Phương
(GDVN) - Không còn những chuyến hồi hương, không còn những ngày tháng lận đận ở V-League nữa, thay vào đó là một cuộc dừng chân yên ả cho Lee Nguyễn tại MLS.
Được phát hiện ở môi trường bóng đá Mỹ trước khi trưởng thành tại PSV, nhưng thật trớ trêu là chưa bao giờ, Lee Nguyễn được khoác áo một CLB ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Năm nay, khi đã 25 tuổi thì mới là lần đầu tiên của anh. Bến đỗ anh sẽ dừng chân là Vancouver Whitecaps FC, nơi quy tụ rất nhiều ngôi sao từng nhiều năm chinh chiến ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, như hậu vệ Young-Pyo Lee hay tiền vệ Davide Chiumiento, người từng khoác áo Juventus.
Liệu ở MLS, Lee Nguyễn có thể trở lại thời hoàng kim?
Liệu ở MLS, Lee Nguyễn có thể trở lại thời hoàng kim?
Trở lại Lee Nguyễn, thực ra anh không hề biết mình sẽ đến Vancouver Whitecaps, bởi lẽ tại MLS, hình thức chuyển nhượng khá đặc biệt. Một cầu thủ sẽ đăng ký với Ủy ban MLS, rồi từ đó, một cuộc quay xổ số sẽ diễn ra giữa những đội bóng muốn chiêu mộ cầu thủ này, bên nào thắng cuộc sẽ có quyền ký kết hợp đồng, nó không mang tính chủ động như ở các giải VĐQG khác. Trong số các ứng viên tranh giành Lee Nguyễn còn có FC Dallas, Houston Dynamo, Los Angeles Galaxy, Real Salt Lake và Toronto FC...

Chưa rõ các điều khoản ràng buộc giữa cựu tiền vệ của HAGL hay B.Bình Dương ra sao, nhưng chắc chắn, đây là niềm vui và cũng là một cơ hội cứu rỗi cho sự nghiệp khá lận đận của cựu tuyển thủ Mỹ này. Anh được ví von là một mầm non cần được vun đắp khi tạo ấn tượng tốt tại PSV, nhưng khi cái bóng của Ibrahim Affelay, người chơi cùng vị trí hộ công vẫn còn là quá lớn, Lee Nguyễn đã không có nhiều cơ hội chứng tỏ. Để rồi anh dứt áo ra đi và cập bến Randers FC ở giải VĐQG Đan Mạch trước khi đánh bạc với sự nghiệp của mình bằng việc đáp chuyến tàu về quê hương chơi cho HAGL.

Bản hợp đồng dài hạn mà cầu thủ này đã ký với BTC giải nhà nghề Mỹ (MLS) có điều khoản có thể gia hạn tới năm 2015.

Lãnh đạo đội bóng Vancouver Whitecaps tỏ ra rất hài lòng khi có được sự phục vụ của cựu tiền vệ ĐTQG Mỹ, ông Martin Rennie - HLV trưởng của CLB Vancouver Whitecaps chia sẻ: “Lee Nguyễn còn trẻ và hứa hẹn một tương lai tươi sáng ở phía trước. Chúng tôi rất háo hức chào đón cậu ấy gia nhập đội và chứng tỏ tài năng trong giai đoạn tập huấn trước mùa giải”.

Bản hợp đồng chi tiết giữa Lee Nguyễn và CLB Vancouver Whitecaps không được tiết lộ. Tuy nhiên, theo tờ SB Nation thì mức lương của tiền vệ này sẽ dưới 60.000 USD tổng cả mùa giải. Mức lương này thấp hơn nhiều so với con số hơn 10.000 USD/tháng mà Lee Nguyễn từng được nhận ở hai CLB Việt Nam là HAGL và B. Bình Dương. Tuy nhiên đổi lại, Lee Nguyễn sẽ được sống trong một bầu không khí bóng đá đỉnh cao với sự góp mặt của nhiều ngôi sao trong đó có cựu tuyển Hàn Quốc, Lee Young-pyo, người  cũng  sẽ là đồng đội của Lee ở mùa giải mới.


Xuân Thanh - Minh Phương