Nhật ký Pả Vi:

"Bữa cơm có thịt" tới Pả Vi: Đã sẵn sàng chờ giờ xuất phát

16/12/2011 10:31
Ban Biên tập
(GDVN) - Mọi công tác chuẩn bị cho chuyến từ thiện đến với HS Pả Vi – Mèo Vạc – Hà Giang đã sẵn sàng chờ giờ xuất phát (21h tối nay - 16/12/2011).

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho chuyến đi từ thiện thăm và tặng quà các em học sinh  bán trú ở trường Tiểu học xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã sẵn sàng chờ giờ xuất phát.

Chuyến thăm và tặng quà các em học sinh bán trú trường Tiểu học Pả Vi sẽ diễn ra từ đên ngày 16 -18/12. 21h30 tối nay (16/12) đoàn sẽ chính thức xuất phát.

Đoàn đi lần này tổng có 54 thành viên, trong đó có 5 phóng viên của Đài Truyền hình Hà Nội đã đi trước.

Đề nghị, các thành viên đã đăng ký tham gia chuyến đi từ thiện cùng báo có mặt tại tòa soạn báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, 147 Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội lúc 21 giờ tối để họp đoàn để chuẩn bị khởi hành.

Học sinh trường TH Pả Vi - Mèo Vạc
Học sinh trường TH Pả Vi - Mèo Vạc

Pả Vi là một trong những xã vùng cao thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện núi đá Mèo Vạc có địa hình hiểm trở, hàng năm vẫn thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét. Mùa này trên Mèo Vạc rét tím tái. Những đứa trẻ dân tộc co ro trong những manh áo mỏng manh, thiếu đói trong từng bữa ăn với cơn trắng và rau rừng.

Trường tiểu học Pả Vi có 19 lớp với tổng số 323 học sinh. Học sinh ở bán trú là 220/323 em. Trong đó có 2 điểm trường lẻ cực kỳ khó khăn là điểm trường lẻ ở Mã Pì Lèng có 44 học sinh và điểm trường lẻ Kho Tấu có 29 học sinh. Ở cả hai điểm trường này, học sinh đều ở bán trú.
Tổng số học sinh: 323 học sinh, trong đó:

- 6 tuổi =53 học sinh (21 học sinh nữ)

- 7 tuổi = 54 học sinh (23 nữ)

- 8 tuổi = 66 học sinh (31 nữ)

- 9 tuổi = 58 học sinh (26 nữ)

- 10 tuổi = 65 học sinh (30 nữ)

- 11-14 tuổi = 27 học sinh (11 nữ) >>> là những em bị lưu ban lại chưa chuyển lên cấp 2.

Xã Pả Vi có hơn 100 em học sinh Mầm non học bán trú có nghỉ trưa tại trường. Được tin có đoàn từ thiện của Báo GDVN sắp lên, các cô giáo ở trường có đề nghị đoàn có thể tặng các cháu áo ấm và một số chăn đắp cho các cháu khi nghỉ trưa tại trường. Mùa này Hà Giang rất lạnh.

Ngoài số học sinh mẫu giáo và tiểu học bán trú lại trường, xã Pả Vi còn có 135 học sinh THCS bán trú cũng thuộc diện hết sức khó khăn, cần được sự chia sẻ giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Mùa này ở Hà Giang rất lạnh, các em học sinh khát khao có được những chiếc áo ấm, chăn ấm từ những nhà hảo tâm
Mùa này ở Hà Giang rất lạnh, các em học sinh khát khao có được những chiếc áo ấm, chăn ấm từ những nhà hảo tâm

Mục tiêu chuyến đi: Thăm và tặng quà học sinh ở cả điểm trường chính và điểm trường lẻ.

Kế hoạch dự kiến:

* Lộ trình: khoảng 500 km.

* Thời gian: từ 21h tối ngày 16/12/2011 (Thứ Sáu) - đêm ngày 18/12/2011 (Chủ Nhật)

* Ngày 16/12/2011 (Thứ Sáu):

- 21h            : có mặt tại Tòa soạn Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

- 21h – 21h15          : Họp đoàn trước khi khởi hành.

- 21h15 – 21h30  : Chuyển hàng lên xe

- 21h30                : Xuất phát

* Ngày 17/12/2011 (Thứ Bảy):

- 7h                  : Dừng chân và ăn sáng ở dọc đường (Thị trấn Yên Minh).

- 10h                : Đến Pả Vi

- 10h - 11h       : Gặp gỡ Nhà trường và Địa phương, dỡ hàng.

- 11h - 13h       : Ăn trưa

- 13h – 17h     : Đi thăm điểm lẻ Mã Pí lèng và điểm trường lẻ Kho Tấu , tham quan Cổng trời Mã Pí Leng

- 17h – 19h      : Ăn tối

- 19h                : Giao lưu văn nghệ với thầy, trò Pả Vi. Ngủ đêm tại trường.

* Ngày 18/12/2011:

- 6h                  : Dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng

- 7h                  : Đi Đồng Văn, tham quan một số điểm du lịch ở Đồng Văn:

- 12h                : Ăn trưa ở Đồng Văn

- 13h30            : Lên đường về Hà Nội

- 18h                : Ăn tối dọc đường

- 24h00            : Về đến Hà Nội

* Số lượng tham gia đoàn chính thức: 52 người

* Chi phí dự kiến chia đều cho từng thành viên:

- Thuê 02 xe 30 chỗ x 11.500.000 đ/xe = 23.000.000 đ/50 người = 460.000 đ/người

- Tiền ăn: 4 bữa chính x 60.000 đ/bữa + 3 bữa phụ x 20.000 đ/bữa = 300.000 đ/người

- Chi phí khác: nước uống, phát sinh = 20.000 đ/người

- Tổng = 780.000 đ/người

Lưu ý: Các nhà hảo tâm tham gia chuyến đi có mặt đúng giờ và cần mang áo thật ấm, khăn len, găng tay vì thời tiết rất lạnh.

Trân trọng thông báo!

Dự kiến cứ 2 - 3 tuần, Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức một chuyến đi thăm và tặng quà tới các em học sinh vùng cao. Báo rất mong  tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý bạn đọc trong thời gian tới.

Mọi sự ủng hộ Quỹ Tấm Lòng Việt Nam xin gửi về:

- Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy

- Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn


Ban Biên tập