Hàn Quốc khoe tên lửa đánh chặn tự chế tạo Diều Hâu Sắt

16/12/2011 12:32
Lê Dũng (theo koreaherald)
(GDVN) - Diều Hâu Sắt II có tầm đánh chặn hiệu quả trong khoảng 40 km.
Diều Hâu Sắt II
Diều Hâu Sắt II
Theo truyền thông Hàn Quốc, ngày 15/11/2011, quân đội Hàn Quốc đã công khai “khoe” loại tên lửa đánh chặn tự chế tạo, có khả năng đánh chặn các máy bay và tên lửa tấn công xuất phát từ Triều Tiên.

Cơ quan Phát triển Quốc phòng (ADD) Hàn Quốc đã tổ chức một buổi lễ ra mắt ấn tượng loại tên luwat mới có tên Diều Hâu Sắt II tại tổng hành dinh của mình ở Daejeon, cách thủ đô Seoul 160 km về phía Nam.

ADD cho hay, hệ thống tên lửa Diều Hâu Sắt II là kết quả hợp tác của 15 công ty quốc phòng trong nước sau 5 năm miệt mài nghiên cứu và chế tạo.

Cũng theo ADD, tên lửa Diều Hâu Sắt II có tầm đánh chặn hiệu quả trong khoảng 40 km và có thể di chuyển linh hoạt ở độ cao khoảng từ 10 đến 15 km.

ADD khẳng định rằng hệ thống tên lửa Diều Hâu Sắt II có thể đánh chặn thành công cả các tên lửa không đối đất được phóng đi từ các máy bay chiến đấu của đối phương.
Lê Dũng (theo koreaherald)