Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 16/12/2012

16/12/2011 19:50
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Nga- Mỹ lại đối đầu về lá chắn tên lửa; Thái Lan phát hiện 6 quả bom cài ở Bangkok; Tàu điện ngầm Singapore tê liệt, hàng ngàn người mắc kẹt ....
1. Ngày 16/12, Thủ tướng Nga Vladimia Putin cáo buộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ tham gia vào vụ giết hại nhà lãnh đạo bị lật đổ của Lybia Gaddafi vào tháng 10 vừa qua. Đây là lần đầu tiên Nga cho rằng chính quyền Mỹ có liên quan tới cái chết của ông Gaddafi. Ngay sau những bình luận của ông Putin về cái chết của Gaddafi, Mỹ đã bác bỏ thông tin này.(VOV/Tân Hoa xã)
2. Hãng thông tấn IRNA hôm nay (16/12) cho hay, Iran dự kiến sẽ nạp urani tự làm giàu ở cấp độ cao cho lò phản ứng hạt nhân tại Tehran lần đầu tiên vào giữa tháng 2/2012. Việc công bố kế hoạch trên đã gia tăng sự căng thẳng quan hệ giữa Iran với cộng đồng quốc tế liên quan chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.(Vietnamplus)
3. Ngày 15/12, một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy dệt ở ngoại ô thành phố Peshawar, miền tây bắc Pakistan, làm ít nhất 2 người thiệt mạng, 5 người bị thương. Nguyên nhân vụ nổ đang được cảnh sát thành phố Peshawar điều tra.(TTX/Tin tức)
4. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov hôm nay khẳng định, Nga đã có thông tin về dự định của Mỹ triển khai tên lửa Standart-3 tại Ba Lan và điều đó sẽ đe dọa các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga. Chính vì lý do đó, Nga phải áp dụng biện pháp đáp trả tương xứng như triển khai tên lửa Iskander tại tỉnh Kaliningrad.(VOV)
5. Chính phủ Thái Lan ngày 16/12 cho biết nước này đã cấp lại hộ chiếu cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người đang sống lưu vong để tránh án phạt tù vì tội tham nhũng. Động thái trên chắc chắn sẽ khiến các đối thủ của ông Thaksin tức giận, những người vốn phản đối gợi ý về một lệnh ân xá cho các nhân vật chính trị, trong đó có ông Thaksin.(Vietnamplus)

6. Hội đồng Phòng vệ kinh tế Braxin (CADE) ngày 15/12 đã thông qua việc sáp nhập hãng hàng không TAM của nước này và LAN của Chilê. Đây được xem là bước quyết định cuối cùng mở đường cho việc thành lập hãng hàng không lớn nhất khu vực Mỹ Latinh LATAM và đứng thứ 3 thế giới.(TTX/Tin tức)
7. Cảnh sát Thái Lan hôm nay (16/12) cho biết, đã phát hiện và tháo ngòi nổ sáu quả bom được cài tại thủ đô Bangkok, hai ngày sau khi chính phủ nước này nâng cảnh giác trong thời điểm chuẩn bị đón năm mới. Hiện vẫn chưa xác định loại bom vừa tìm thấy. Giới chức Thái Lan cho biết vụ việc được phát hiện sau một cuộc điều tra của cảnh sát.(Thanh niên/AFP)
8. Hôm qua (15/12), hàng ngàn hành khách đã bị kẹt lại nhà ga vì sự cố mất điện đường ray làm toàn tuyến tàu điện ngầm Bắc Nam Singapore ngừng hoạt động. Tàu điện tê liệt cũng làm cho các trạm chờ xe buýt và taxi “quá tải” người. Theo thống kê của cảnh sát đã có khoảng 127.000 người mắc kẹt tại các ga và trên các đường tàu điện ngầm khi sự cố xảy ra.(Thanh niên/AFP)
9. Cảnh sát Italia ngày 16/12, đã phát hiện một bom thư gửi đến văn phòng chi nhánh Rôma của Cơ quan thu thuế nhà nước Equitalia. Đây là vụ bom thư thứ ba liên tiếp được phát hiện ở Italia. Cảnh sát Italia coi các vụ việc trên là những vụ tấn công khủng bố, song cũng không loại trừ khả năng là một số cá nhân đang giận dữ trước việc tăng thuế của chính phủ thực hiện.(TTX/AFP)

Đình Phương (Tổng hợp)