Bão đang hướng vào Việt Nam, miền Bắc rét 8 độ C

17/12/2011 07:12
Nam Phong
(GDVN) - Bão WASHI trên khu vực miền Nam Philippin với sức gió giật cấp 11. Miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái rét đậm, rét hại trong những ngày cuối tuần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ. cho biết, hồi 19 giờ ngày 16/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc; 125,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Đến 19 giờ ngày 17/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,2 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Xu Lu (Philippin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

 Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Đến 19 giờ ngày 18/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,4 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Trường Sa khoảng 390km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. 

Vị trí và hướng đi của bão WASHI. (NGuồn NCHMF)
Vị trí và hướng đi của bão WASHI. (NGuồn NCHMF)

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km .

 Do ảnh hưởng của bão, từ chiều mai (17/12), vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động rất mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 17/12:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17oC, nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16, có nơi 8 – 10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16, vùng núi từ 8 – 10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ C.
 
Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa; phía nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3 - 4. Phía bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21, phía nam 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24, phía nam 26 – 29 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Nam Phong