Indonesia mua xe tăng Đức, trực thăng Mỹ, pháo Pháp

17/12/2011 09:21
Trịnh Xuân Tuân (theo Antara)
(GDVN) - Theo thông tin mới nhất, Indonesia sẽ mua trực thăng tấn công Apache AH-64 của Mỹ và tăng Leopard của Đức.

Thông tin trên được một sĩ quan cao cấp của quân đội Indonesia cho biết hôm 16/12.


Theo đó, quân đội Indonesia đã phân bổ khoảng 14 nghìn tỷ rupi (khoảng 1,5 tỷ USD) để mua một số thiết bị quân sự từ nhà sản xuất ở châu Âu và Mỹ trong tương lai gần.

Trong số các thiết bị quân sự đã được liệt kê bởi quân đội, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard của Đức và máy bay trực thăng Apache AH-64 của Mỹ.

Xe tăng Leopard 2A4 của Đức
Xe tăng Leopard 2A4 của Đức

Tổng tham mưu trưởng Quân đội Indonesia, Tướng Pramono Edhie Wibowo cho biết rằng, bên cạnh những xe tăng và máy bay trực thăng, quân đội cũng đã lên kế hoạch để mua thiết bị pháo binh của Pháp.

"Đối với các xe tăng Leopard và máy bay trực thăng Apache, chúng tôi đã lên kế hoạch mua 100 chiếc và 8 chiếc tương ứng", ông Pramono cho biết hôm 16/12.

Theo ông Pramono, xe tăng Leopard có giá 2,8 triệu USD mỗi chiếc, trong khi giá của máy bay trực thăng tấn công Apache AH-64  được đặt ở mức 25 triệu USD mỗi chiếc.

Kinh phí để mua các thiết bị quân sự sẽ được lấy từ ngân sách nhà nước năm 2011, để cải thiện năng lực chiến đấu cho quân đội.

Trực thăn tấn công Apache AH-64D của Mỹ
Trực thăn tấn công Apache AH-64D của Mỹ

Trịnh Xuân Tuân (theo Antara)