Iran lại tuyên bố bắt giữ một điệp viên làm việc cho CIA

18/12/2011 16:04
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) - Tờ Daily Mail dẫn nguồn tin từ giới truyền thông Iran ngày 18/12 cho biết, các nhà chức trách Iran tuyên bố đã bắt giữ một điệp viên làm việc cho CIA
Theo tờ báo, kẻ bị tình nghi là gián điệp của CIA vừa bị Iran bắt giữ được xác định là một người gốc Iran, đã được đào tạo kỹ năng làm tình báo tại căn cứu quân sự của Mỹ ở Iraq và Afghanistan.

Bộ trưởng Thông tin Iran đã tuyên bố tạm giam điệp viên giấu tên trên trên kênh truyền hình quốc gia nước này.

"Nhân viên CIA gốc Iran này đã bắt đầu nhiệm vụ của mình trong khi được huấn luyện sử dụng vũ khí. Nhưng hắn đã bị phát giác bởi các nhân viên tình báo Iran và hoạt động gián điệp của hắn đã bị bại lộ" - Daily Mail dẫn nguồn tin trên cho biết.

Tờ New York Post cho biết thêm, nhân viên CIA trên đã được giao nhiệm vụ "thực hiện một hoạt động tình báo phức tạp".

Tuy nhiên, phát biểu với BBC, các quan chức Mỹ đã bác bỏ tuyên bố trên của Iran, quốc gia đã từng nhiều lần lên tiếng cáo buộc Mỹ thực hiện các hoạt động tình báo bí mật tại nước này.

Được biết, trong đầu tháng 12, Iran cũng đã tuyên bố bắt giữ 30 người thuộc một mạng lưới bị tình nghi làm gián điệp cho CIA.  Ngày 15/12, tòa án Iran đã truy tố 15 người bị cáo buộc làm gián điệp cho Mỹ và Israel.

Những người bị buộc tội làm gián điệp ở Iran có thể sẽ phải đối mặt với bản án tử hình.



Nguyễn Hường (theo Daily Mail)