TIN NÓNG:

Giàn khoan dầu của Nga bị chìm tại Viễn Đông

18/12/2011 16:20
Nguyễn Hường (theo Rian, Lenta, Newsru)
(GDVN) - Một giàn khoan dầu với 67 thủy thủ đoàn của Nga đã bị lật úp và bị chìm tại đảo  Sakhalin, Viễn Đông Nga ngày 18/12.
Theo giới truyền thông Nga, giàn khoan Kolskaya hiện đã bị chìm hoàn toàn, 14 người đã được cứu sống, 2 người thiệt mạng đã được tìm thấy và 51 người vẫn còn mất tích.
Giàn khoan Kolskaya
Giàn khoan Kolskaya
Được biết, giàn khoan Kolskaya được điều hành bởi công ty thăm dò dầu khí Arktikmorneftegazrazvedka của Nga.

Theo các quan chức Nga, giàn khoan Kolskaya  bị lật vào khoảng 2 giờ (GMT) ngày 18/12 ở vùng biển ngoài khơi cách bờ biển Sakhalin khoảng 200 km, phía đông bán đảo Kamchatka do gặp bão.

Lo ngại xảy ra tràn dầu đã được loại trừ do Kolskaya đã không hút dầu trước khi bị đánh chìm.

Tàu phá băng "Magadan", tàu kéo "Naftogaz-55" và 2 trực thăng Mi-8 đã được điều tới khu vực giàn khoan Kolskaya gặp nạn để tham gia hoạt động cứu hộ.



Nguyễn Hường (theo Rian, Lenta, Newsru)