Chủ tịch Kim Jong Il đột ngột qua đời ở tuổi 69

19/12/2011 11:00
Nguyễn Hường (theo Rian)
(GDVN) - Chủ tịch Kim qua đời vào ngày 17/12 vào lúc 8h30 theo giờ địa phương (12h30  GMT).
Hãng Reuters dẫn nguồn tin từ đài truyền hình quốc gia Triều Tiên ngày 19/12 đưa tin cho biết, Chủ tịch nước CHXHCN Triều Tiên Kim Jong Il đã qua đời ở tuổi 69.
Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn nguồn tin từ AFP cho biết, Chủ tịch Kim qua đời vào ngày 17/12 vào lúc 8h30 theo giờ địa phương (12h30  GMT).

Theo AP, nhà lãnh đạo Triều Tiên bị mắc bệnh tiểu đường và có vấn đề về tim mạch, trước đó ông có thói quen hút thuốc xì gà và rượu cô-nhắc.

Theo Yonhap, nguyên nhân dẫn tới cái chết đột ngột của Chủ tịch Kim là do bệnh tình của ông đột ngột chuyển diễn biến xấu đi.

Trong khi đó, Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên đưa tin cho biết, Chủ tịch Kim Jong Il qua đời trên một chuyến tàu tại Triều Tiên.

 Nguyên nhân dẫn tới sự qua đời đột ngột của Chủ tịch Kim được cho là "mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể chất".
Nguyễn Hường (theo Rian)