Hàn Quốc nâng mức cảnh báo sau khi Chủ tịch Kim qua đời

19/12/2011 11:42
Nguyễn Hường (theo Yonap)
(GDVN) -Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia.
Quân đội và các cơ quan đại diện ở nước ngoài của Hàn Quốc đã được đặt trong tình trạng báo động khẩn cấp sau khi thông tin Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời được công bố chính thức.
Chủ tịch Kim Jong Il qua đời ở tuổi 69 vào hôm 17/12
Chủ tịch Kim Jong Il qua đời ở tuổi 69 vào hôm 17/12
Theo Yonhap, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia.

Tổng thống Le Myung  Bak trong ngày 19/12 đã thông báo hủy tất cả các kế hoạch dự kiến ông sẽ làm  trong ngày.

Chủ tịch Kim qua đời trong thời điểm tiến trình nối lại vòng đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên đã đạt được những bước tiến quan trọng và có những dấu hiệu chuyển biến tích cực.

Quan chức chính phủ Hàn Quốc họp khẩn sau cái chết của ông Kim Jong Il
Quan chức chính phủ Hàn Quốc họp khẩn sau cái chết của ông Kim Jong Il
Theo lời một quan chức Ngoại giao Hàn Quốc giấu tên nói với hãng thông tấn Yonhap, cuộc hội đàm song phương giữa Mỹ và Triều Tiên dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này tại Bắc Kinh có thể sẽ bị trì hoãn do sự qua đời đột ngột của Chủ tịch Kim.
Nguyễn Hường (theo Yonap)