Hàn Quốc tạm ngừng cho phép người dân du lịch tới Triều Tiên

20/12/2011 06:56
Nguyễn Hường (theo Yonhap)
(GDVN) - Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành lệnh ngừng cấp phép cho công dân nước này đi du lịch tới Triều Tiên, ngoại trừ khu công nghiệp Kaesong.
Ngày 19/12, Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành lệnh ngừng cấp phép cho công dân nước này đi du lịch tới Triều Tiên, ngoại trừ những ai có nhu cầu tới khu công nghiệp liên Triều nằm ở thành phố Kaesong ở miền bắc Triều Tiên.
Biện pháp phòng ngừa trên được đưa ra sau khi chính quyền Bình Nhưỡng chính thức cho công bố thông tin rằng Chủ tịch Kim đã qua đời hôm 17/12 do một cơn đau tim.

Ngoài ra, Yonhap dẫn lời phát ngôn viên Bộ Thống Nhất Choi Boh Seon cho biết thêm: Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng cường các biện pháp an ninh nhằm bảo vệ 700 người Hàn Quốc đang làm việc tại khu công nghiệp Kaesong ở Triều Tiên.

Theo ông Choi, một hội nghị của các chuyên gia dự kiến sẽ tổ chức tại Kaesong vào ngày 20/12 cũng đã được hoãn hại.

Bên cạnh đó, 10 chuyên gia giám sát thực phẩm Hàn Quốc đang làm việc tại Bình Nhưỡng cũng sẽ trở về Hàn Quốc trong thời gian tới.
Nguyễn Hường (theo Yonhap)