Xem những cảnh sát tương lai diễn thời trang

20/05/2011 03:32
(GDVN) - 16 gương mặt xuất sắc nhất chia làm 8 cặp đôi đã tranh tài trong cuộc thi chung kết “Sinh viên cảnh sát thanh lịch 2011".

(GDVN) - Vượt qua vòng sơ khảo và chung khảo, 16 gương mặt xuất sắc nhất chia làm 8 cặp đôi đã tranh tài trong cuộc thi chung kết “Sinh viên cảnh sát thanh lịch 2011” diễn ra tối 19/5 tại nhà thi đấu đa năng của Học viện cảnh sát nhân dân.

Trải qua 3 phần thi trang phục truyền thống, trang phục dạ hội, tài năng. Ban giám khảo đã lựa chọn ra 5 cặp đôi có điểm số cao nhất để tiếp tục bước vào phần thi ứng xử, chọn ra ba ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Một bất ngờ nho nhỏ xảy ra là ban giám khảo đã quyết định trao cho cặp đôi 006 Đỗ Nam Sơn – Lê Thị Hương tấm vé “vớt” để cặp đôi này tiếp tục lọt vào vòng trong. Thật bất ngờ, với cú “lội ngược dòng” ngoạn mục trong phần thi ứng xử, cặp đôi này đã giành danh hiệu Á khôi 2 của đêm chung kết.

Danh hiệu hoa khôi thuộc về Phạm Bá Bình – Vũ Lan Anh đến từ lớp Quản lý hành chính và trật tự xã hội D33. Á khôi 1 được trao cho cặp đôi Nguyễn Khắc Điệp – Nguyễn Thị Hương Giang thuộc lớp Cảnh sát kinh tế D36. Đây cũng là cặp đôi giành giải bình chọn qua mạng tamtay.vn với số phiếu bình chọn cao nhất: 85,5 %.

Cũng trong cuộc thi, với tấm lòng chi ân, thành kính và biết ơn, bạn Sỏn Pạ Sợt – Kôm Pon, hiện đang là sinh viên lớp Cảnh sát kinh tế Lào D23 (Học viện cảnh sát) thể hiện ca khúc “Bác Hồ một tình yêu bao la” để dâng tặng Bác Hồ nhân lần thứ 121 ngày sinh nhật Bác.

Một số hình ảnh cuộc thi:

8 cặp đôi xuất sắc nhất tranh tài trong đêm chung kết. “Sinh viên cảnh sát thanh lịch”
8 cặp đôi xuất sắc nhất tranh tài trong đêm chung kết. “Sinh viên cảnh sát thanh lịch”
Cuộc thi sẽ trải qua 4 phần thi : trang phục truyền thống, trang phục dạ hội, tài năng và phần thi ứng xử
Cuộc thi sẽ trải qua 4 phần thi : trang phục truyền thống, trang phục dạ hội, tài năng và phần thi ứng xử
Duyên dáng
Duyên dáng...
Phần thi tài năng là cuộc hội ngộ của những anh tài. Các chiến sĩ cảnh sát thỏa sức đam mê với màn múa dance sport “ Vũ điệu tình yêu”.

Phần thi tài năng là cuộc hội ngộ của những anh tài. Các chiến sĩ cảnh sát thỏa sức đam mê với màn múa dance sport “ Vũ điệu tình yêu”.

Thỏa sức đua tài
Thỏa sức đua tài
Phiên chợ tình vùng cao được tái hiện qua câu chuyện tình yêu của cặp vợ chồng người H’ Mông
Phiên chợ tình vùng cao được tái hiện qua câu chuyện tình yêu của cặp vợ chồng người H’ Mông
Trang phục dạ hội dường như là phần thi không thể thiếu trong mỗi cuộc thi tài sắc sinh viên
Trang phục dạ hội dường như là phần thi không thể thiếu trong mỗi cuộc thi tài sắc sinh viên
Phần thi ứng xử là phần thi quyết định ngôi vị của cuộc thi
Phần thi ứng xử là phần thi quyết định ngôi vị của cuộc thi
Ba ngôi vị cao nhất cuộc thi đã lần lượt thuộc về : Cặp đôi 001 Phạm Bá Bình – Vũ Lan Anh; Cặp đôi 008 Nguyễn Khắc Điệp – Nguyễn Thị Hương Giang; Cặp đôi 006 Đỗ Nam Sơn – Lê Thị Hương
Ba ngôi vị cao nhất cuộc thi 
Hoa khôi cảnh sát thanh lịch 2011
Hoa khôi cảnh sát thanh lịch 2011

Hoàng Phương