Campuchia-Thái Lan đàm phán rút quân khỏi khu vực tranh chấp

21/12/2011 14:25
Nguyễn Hường (theo Xinhua)
(GDVN) - Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan đã dẫn đầu đoàn bại biểu tới thủ đô Campuchia tham gia hội nghị Ủy ban biên giới chung (GBC) Campuchia-Thái Lan lần 8.
Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, tướng Yuthasak Sasiprapha, cùng nhiều quan chức quốc phòng cấp cao khác đã tới Campuchia ngày 21/12 tham dự cuộc họp của Ủy ban biên giới chung (GBC) Campuchia-Thái Lan lần thứ 8.
Ngôi đền Preah Vihear, nơi diễn ra ra xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia.
Ngôi đền Preah Vihear, nơi diễn ra ra xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia.
Theo lời tướng Neang Phat, thư ký Bộ Quốc phòng Campuchia, tướng Tea Banh - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Campuchia tham gia hội nghị GBC 8.

Tướng Neang Phat cho biết thêm, tại GBC8, các bên sẽ tập trung thảo luận về vấn đề hợp tác an ninh chung dọc theo biên giới giữa hai nước và thảo luận về một khung thời gian cho cả hai bố trí lại biên giới của khu phi quân sự mới được định nghĩa gần ngôi đền Preah Vihear theo quy định của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).

Cuộc xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài từ lâu nhưng bắt đầu nóng lên kể từ khi UNESCO công nhận ngôi đền cổ Preah Vihear là một di sản thế giới vào ngày 7 tháng 7 năm 2008.

Cả Thái Lan và Campuchia đều tuyên bố chủ quyền đối với khu vực rộng 4,6 km2 quanh ngôi đền cổ trên.

Ngày 18/7/2011, ICJ đã lệnh cho Campuchia và Thái Lan ngay lập tức rút quân đội của mình ra khỏi khu phi quân sự tạm thời có diện tích khoảng 17 km2 trên biên giới tranh chấp gần ngôi đền Preah Vihear và cho phép các quan sát viên ASEAN tới khu vực trên để giám sát lệnh ngừng bắn.

Nguyễn Hường (theo Xinhua)