Hoa Kỳ giúp Việt Nam xây dựng trạm y tế ở Hà Giang

21/12/2011 15:13
Nguyễn Thắng
(GDVN) - Trung tá Bret Killian, Tùy viên Không quân Đại sứ quán Hoa Kỳ, tham dự lễ khánh thành hôm nay tại Hà Giang.
Hà Giang, 21/12/2011- Các quan chức Hoa Kỳ và Việt Nam hôm nay đã cắt băng khánh thành một trạm y tế mới ở Hà Giang, một tỉnh thuộc biên giới phía Bắc Việt Nam.
Trẻ em ở Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang (ảnh: Nam Phong)
Trẻ em ở Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang (ảnh: Nam Phong)
Sự kiện này diễn ra sau hai lễ khánh thành một trường mẫu giáo mới xây ở Đà Nẵng và một trường tiểu học ở Kiên Giang hồi tuần trước.

Ngoài ra, trong năm qua chính phủ Hoa Kỳ cũng đã tài trợ xây dựng hai trường học và hai trạm y tế khác. Tổng chi phí những dự án thuộc tài khoá 2010.

Trung tá Bret Killian, Tùy viên Không quân Đại sứ quán Hoa Kỳ, tham dự lễ khánh thành hôm nay tại Hà Giang.

Hợp tác về giáo dục và y tế là những ưu tiên hàng đầu của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thông qua Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ là đối tác tích cực ủng hộ công tác viện trợ giáo dục và y tế ở Việt Nam.

Viện trợ nhân đạo là một lĩnh vực chủ chốt trong hợp tác quân sự song phương, làm cho mối quan hệ trở nên sâu sắc và mở rộng hơn.

Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tìm cách để làm việc với chính phủ Việt Nam nhằm tiếp tục mở rộng những cơ hội giáo dục và tăng cường cơ sở hạ tầng y tế trong cả nước.
Nguyễn Thắng