Quân khu 5 đón Huân chương Sao Vàng lần thứ 2

21/12/2011 16:56
Đại Nghĩa
(GDVN) - Do đặc thù đóng quân trên địa bàn miền Trung trọng điểm hứng chịu thiên tai và khu vựcTây Nguyên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định.
Chiều ngày 20/12/2011, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ 2 do Chủ tịch nước trao tặng.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Huân chương Sao Vàng cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Cùng ngày, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức hội nghị quân chính, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

Đại tướng Phùng Quang Thanh trao Huân chương Sao Vàng cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5
Đại tướng Phùng Quang Thanh trao Huân chương Sao Vàng cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5
Về dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Trung Thu, Phó Tổng tham mưu trưởng;

Trung tướng Đào Duy Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Ngoài ra còn có đại diện chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn 11 tỉnh của Quân khu 5.

Thiếu tướng Lê Chiêm, Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, năm 2011 Quân khu 5 tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lượng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ.

Bộ Tư lệnh quân khu đã chỉ đạo các đơn vị phổi hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành trong điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh; nắm tình hình nội, ngoại trên biển, tổ chức ngăn chặn vượt biên, xâm nhập biên giới, tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền;

chỉ đạo đã xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang; tích cực chủ động tham gia ứng cứu, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; công tác tuyển quân hoàn thành bảo đảm quy định, chất lượng…

Đại tướng Phùng Quang Thanh biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Đảng ủy, Bộ tư lệnh, lực lượng vũ trang Quân khu 5. Đồng thời yêu cầu toàn thể lực lượng vũ trang quân khu tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc giữ vững an ninh chính trị, nắm sát tình hình địa bàn để kịp thời báo cáo, có phương án xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn, luôn tập trung, cảnh giác trước mọi âm mưu, diễn biến thù địch.
Đại tướng Phùng Quang Thanh trao Huân chương Sao Vàng cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5
Đại tướng Phùng Quang Thanh trao Huân chương Sao Vàng cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5
Quân khu cần tiếp tục thực hiện các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu chính quy, thực chất; công tác Đảng, công tác chính trị phải nghiêm túc, giám sát thường xuyên trên tình thần xây dựng, phòng ngừa.

Các đơn vị và quân khu tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thế trận quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội, tập trung vào các vùng biên giới.

Do đặc thù đóng quân trên địa bàn miền Trung trọng điểm hứng chịu thiên tai và khu vựcTây Nguyên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định nên Quân khu 5 phải tích cực, chủ động tham gia công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn, gắn bó, giúp đỡ nhân dân trong mọi hoạt động.

Đại tướng cũng yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 quán triệt sâu sắc đến từng đơn vị để giảm thiểu tối đa việc mất an toàn trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hạn chế tai nạn giao thông, chăm lo đời sống, sức khỏe, điều kiện ăn ở, chế độ, chính sách… cho cán bộ, chiến sĩ. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đồng ý với kiến nghị đầu tư cung cấp nước sạch, bình tắm nóng lạnh cho một số khu vực đặc thù.



                        

Đại Nghĩa