Tranh chấp đất, ném mẹ vào dây điện để giật đến chết

22/12/2011 16:09
Hồng Cơ
(GDVN) -Sáng nay, Tòa phúc thẩm, TANDTC tại TP.HCM đã tạm hoãn phiên xử bị cáo dùng điện giết mẹ xảy ra tại Long An.
Trước đó, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt: Nguyễn Văn Lích (30 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An) 14 năm tù về tội “giết người” là mẹ ruột - bà Trần Thị Mách (74 tuổi).

Bị cáo Nguyễn Văn Lích
Bị cáo Nguyễn Văn Lích


Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong chuyện đất đai, Lích nảy sinh âm mưu giết mẹ. Khoảng 6h15 ngày 14/4/2011, Lích dùng dao gọt vỏ dây điện để hở lõi đồng rồi cắm vào ổ điện. Sau đó, đứa con bất hiếu này ôm mẹ bỏ vào đống dây cho điện giật làm mẹ suýt mất mạng.

Nghe kêu cứu, chị Yến (vợ Lích) chạy đến đưa bà Mách đi cấp cứu nên qua cơn nguy kịch. Tên Lích ra công an xã đầu thú ngay sau đó.

Tại phiên phúc thẩm, Lích luôn miệng kêu oan, bị cáo khai bị bức cung, ép nhận tội. Luật sư bào chữa cho Lích đề nghị xem lại vụ án vì có dấu hiệu vi phạm thủ tục tố tụng như: Hiện trường bị xáo trộn trước khi khám nghiệm. Luật sư không được tham dự các buổi hỏi cung. Lời khai của bà Mách có mâu thuẫn…

HĐXX phúc thẩm đã đồng ý với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, tạm hoãn phiên xử để làm rõ những vấn đề luật sư đưa ra, và xem xét việc bị cáo kêu oan.




 
Hồng Cơ