Miền Bắc nhiệt độ giảm dưới 10 độ, biển Đông gió giật cấp 8

23/12/2011 07:13
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn cho biết, hôm nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta và còn được tăng cường mạnh trong ngày 24/12. Sau đó, không khí lạnh có cường độ ổn định và từ ngày 27, ngày 28 có xu hướng suy yếu chậm dần.

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên với đới gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Nhiệt độ các tỉnh miền Bắc hôm nay có nơi giảm xuống dưới 10 độ C. (Ảnh GDVN)
Nhiệt độ các tỉnh miền Bắc hôm nay có nơi giảm xuống dưới 10 độ C. (Ảnh GDVN)

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 23/12:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, có nơi 10 – 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa; phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, phía nam 26 đến 29 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C.

Nguyễn Vũ