Quăng vợ vào thùng, bơm nước cho chết ngạt

23/12/2011 13:51
Hồng Cơ
(GDVN) -Sáng nay, Tòa phúc thẩm, TANDTC tại TP.Hồ Chí Minh đã giảm án từ 17 năm xuống 15 năm tù, về tội “giết người” kẻ sát hại vợ tại Đồng Nai.
Theo cáo trạng, Hà Văn Tím (30 tuổi, ngụ xã Tà Lài – Tân Phú – Đồng Nai) và Đỗ Thị Ngọc (25 tuổi) là vợ chồng. Quá trình sống chung có nhiều mâu thuẫn với nhau. Khoảng 7h30 ngày ngày 20/12/2010, Tím kêu chị Ngọc ăn cơm rồi đi làm rẫy.

Bị cáo Tim (đứng giữa) tại phiên tòa
Bị cáo Tim (đứng giữa) tại phiên tòa

Chị Ngọc cãi lại. Tức giận, gã chồng bất nhân cầm cây chổi đập liên tiếp vào người chị Ngọc làm chị bất tỉnh. Thấy vậy, Tím bỏ vợ vào thùng phi và cho nước vào. Sau đó Tím ra ngoài giả vờ kêu cứu. Chị Ngọc được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết sau đó.
Xét thấy hành vi giết người của bị cáo là quá dã man. Tuy nhiên, tại tòa, mẹ của bị hại đã xin giảm án cho gã con rể. Đồng thời Tím thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. 
Trước đó, Tím bị tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 17 năm tù. Tím kháng cáo. Cấp phúc thẩm đã giảm án cho bị cáo, tuyên phạt mức án trên.
Hồng Cơ