Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 24/12/2011

24/12/2011 20:12
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Đánh bom tự sát tại Pakistan, 6 người chết; Động đất ở Philippines; Nổ ống dẫn dầu ở Colombia,11 người chết ... là những tin tức nổi bật cuối ngày
1. Các cơ quan cứu hộ Colombia hôm qua (23/12) cho biết, ít nhất 11 người đã thiệt mạng và hơn 80 người bị thương khi một đường ống dẫn dầu ở Colombia nổ tung gây ra một cảnh tượng kinh hoàng. Các quan chức cho hay, có khả năng những kẻ ăn trộm dầu đã gây ra một vụ rò rỉ dẫn đến vụ nổ nói trên. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.(Vietnamplus)
2. Một vụ đánh bom tự sát ở tây bắc Pakistan đã giết chết 6 người và làm bị thương hàng chục người khác vào sáng sớm hôm nay 24/12. Vụ tấn công xảy ra ở thành phố Bannu, nhằm vào văn phòng của các binh sĩ bán quân sự Frontier Corps, những người được điều động đến vùng Bắc Waziristan, giáp biên giới Afghanistan. Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom trên.(VOV/AFP)
3. Philippines trưa qua (23/12), vừa hứng chịu một trận động đất có cường độ 5,4 độ Richter, làm lay chuyển nhẹ các tòa nhà ở thủ đô Manila. Trận động đất xảy ra tại đảo Mindoro, cách Manila 160 km về phía tây nam, ở đâu sâu 24 km. Các quan chức chính phủ Philippines cho biết hiện chưa có thiệt hại nào được đưa ra.(Vnexpress)
4. Chiều hôm qua (23/12), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký ban hành đạo luật tạm thời gia hạn chính sách giảm thuế thu nhập thêm 60 ngày sau khi chính sách này hết hiệu lực vào ngày 31/12/2011 tới. Đây là bước đi được nhìn nhận là "một thắng lợi hiếm hoi" của Nhà Trắng và phe Dân chủ, nhưng là "bước thụt lùi đáng tiếc" đối với phe Cộng hòa ở Mỹ.(Vietnamplus)
5. Ngày 23/12, giới chức Mỹ cho biết, quân đội nước này đã rút 10.000 binh sĩ khỏi Afghanistan trước thời hạn chót vào cuối năm nay do Tổng thống Mỹ Barack Obama đề ra. Như vậy, Mỹ đã hoàn tất giai đoạn một trong kế hoạch rút toàn bộ lực lượng tác chiến tại Afghanistan từ nay đến năm 2014. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2, Mỹ sẽ rút tiếp 23.000 quân từ nay tới tháng 9/2012.(VOV)
6. Ngày 23/12, Phó tổng thống Iraq Tarik al-Hashemi đã cáo buộc Thủ tướng Nouri Maliki phải chịu trách nhiệm về tình trạng bạo lực gia tăng. Tuyên bố trên được đưa ra sau một loạt vụ đánh bom tại Baghdad ngày 22/12, làm ít nhất 68 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương. Trước đó, phe Sunni tuyên bố sẽ tẩy chay quốc hội và chính phủ để phản đối các “hành động độc tài” của phe Shiite và Thủ tướng Maliki.(Thanh niên/BBC)
7. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 23/12 thông báo sẽ giữ nguyên mức lãi suất cho vay 0% dành cho các nước nghèo nhất trong vòng 1 năm nữa. IMF khẳng định biện pháp ưu đãi này là nhằm đối phó với các nguy cơ suy thoái đối với triển vọng kinh tế toàn cầu hiện nay.(TTX/Tin tức)
8. Hội đồng Lập hiến Tunisia ngày 23/12 đã nhất trí phê chuẩn chính phủ mới của quốc gia Bắc Phi này, hai tháng sau cuộc bầu cử tự do đầu tiên thời hậu Tổng thống Zine el Abidine Ben Ali. Việc hình thành chính phủ mới là một bước ngoặt quan trọng đối với Tunisia tiếp sau làn sóng nổi dậy của dân chúng hạ bệ Tổng thống Ben Ali.(Vietnamplus)
     
Đình Phương (Tổng hợp)