Nổ kinh hoàng tại Thái Bình: Nguyên nhân do sản xuất pháo?

25/12/2011 06:54
Hải Sơn
(GDVN) - Đại tá Trần Xuân Tuyết, Giám đốc CA tỉnh Thái Bình cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do gia đình nạn nhân đang sản xuất pháo.
Vụ nổ kinh hoàng tại huyện Thái Thụy, Thái Bình khiến chị Đoàn Thị Hiện (SN 1971) tử vong ngay tại chỗ, 2 nạn nhân khác đang ngu kịch.
Như báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, khoảng 12h30 trưa 24/12, nhiều người dân thôn Tử Đô, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, Thái Bình giật mình vì tiếng nổ lớn phát ra từ gia đình anh Khúc Ngọc Mến (SN 1971). Vụ nổ làm chị Đoàn Thị Hiện (SN 1971) vợ anh Khúc Ngọc Mến chết ngay tại chỗ. Anh Khúc Ngọc Mến bị bỏng mặt nặng và đang được điều trị tại Khoa Chấn thương (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình). Một nạn nhân nữa là em trai của chị Đoàn Thị Hiện bị thương nhẹ đã trở về nhà.
Trao đổi với PV báo Giáo dục Việt Nam, ông Trần Xuân Tuyết, Giám đốc CA tỉnh Thái Bình cho biết: “Bước đầu có thông tin xác định nguyên nhân có thể khả năng do gia đình này đang sản xuất pháo, sơ ý để xảy ra cháy nổ. Hiện tại chúng tôi đang cho lực lượng công an tích cực điều tra, xác minh rõ nguyên nhân vụ việc”.
Cũng theo ông Tuyết, gian nhà của anh Khúc Ngọc Mến bị sập sàn tầng sép của nhà. Sức ép tiếng nổ lớn khiến cửa kính của nhà hàng xóm bị vỡ vụn. 
Hải Sơn