Sáu tàu Kilo của Việt Nam là thương vụ lớn nhất của Nga

25/12/2011 15:11
Trịnh Xuân Tuân (theo TSAMTO)
(GDVN) - Việc thực hiện đóng 6 tàu ngầm  Kilo 636 cho Hải quân Việt Nam là một trong ba chương trình lớn nhất của các công ty đóng tàu  Nga được TSAMTO đánh giá.

Đóng 6 tàu ngầm diesel-điện Project 636 Kilo cho Hải quân Việt Nam


Cuối năm 2009, Nga và Việt Nam đã ký hợp đồng cung cấp 6 tàu ngầm diesel - điện Project 636 Kilo trị giá khoảng 1,8 tỷ USD. Lễ khởi công đóng tàu ngầm đầu tiên trong sáu chiếc tàu ngầm diesel-điện của Project 636 Kilo đã được nhà máy đóng tàu Admiralty tổ chức vào ngày 26/8/2010.

Theo báo cáo, tàu ngầm diesel-điện của Project 636 Kilo cho Hải quân của Việt Nam sẽ được trang bị tổ hợp tên lửa Club-S.
Tàu ngầm Kilo 636
Tàu ngầm Kilo 636
Ba tháng sau khi ký hợp đồng, các bên bắt đầu đàm phán việc xây dựng các hạng mục dựa trên tàu ngầm diesel-điện và cơ sở hạ tầng liên quan. Giá trị của chương trình này là được các chuyên gia ước tính sẽ tương đương hoặc thậm chí lớn hơn chi phí của việc mua 6 tàu ngầm diesel-điện.

Việt Nam hy vọng sẽ nhận được một khoản vay từ Nga để xây dựng không chỉ căn cứ của tàu ngầm, mà còn để mua các loại tàu khác nhau (bao gồm cả cứu hộ, tàu tiếp tế) và máy bay hải quân.

TSAMTO cũng lưu ý rằng các tàu ngầm trên sẽ được thiết kế phù hợp với điều kiện khí hậu tại Việt Nam.

Hiện đại hóa tàu ngầm diesel Project 877 EKM cho Ấn Độ

Nga tiếp tục thực hiện một chương trình hiện đại hóa tàu ngầm diesel Project 877 EKM cho Hải quân Ấn Độ. Vào tháng 7/2009, hai bên đã đàm phán một hợp đồng về việc sửa chữa và hiện đại hóa tàu ngầm diesel-điện Sindurakshak  Project 877 EKM của Hải quân Ấn Độ. Hợp đồng đã được ký kết tháng 6/2010.
Tàu ngầm Kilo Project 877EKM
Tàu ngầm Kilo Project 877EKM
Chi phí ước tính cho việc hiện đại hóa tàu ngầm này khoảng 80 triệu USD. Dự kiến việc chuyển giao tàu ngầm cho Ấn Độ sẽ được thực hiện vào cuối năm 2012.


Ngoài ra, Ấn Độ cũng tiếp tục làm việc về sửa chữa và hiện đại hóa tàu ngầm Sindukirti ở trong nước. Nhà máy đóng tàu TNHH Hindustan đã hoàn thành việc sửa chữa và hiện đại hóa của tàu ngầm SSK Sindukirti vào năm 2011.

Trong tháng 9/2009, Trung tâm sửa chữa được chỉ định làm nhà thầu chính cho việc hiện đại hóa 4 tàu ngầm diesel-điện của Hải quân Ấn Độ. Theo hợp đồng đã ký với Rosoboronexport, 4 tàu ngầm diesel-điện Project 877EKM được nâng cấp hệ thống vũ khí với việc lắp đặt tên tổ hợp tên lửa Club-S.

Hệ thống tên lửa mới sẽ được tàu ngầm diesel-điện Sinduratna, Sinduradzh, Sindhushastra và  Sinduvir. DES sẽ thực hiện nâng cấp tại nhà máy đóng tàu của Ấn Độ và thời gian cho công việc là 5 năm.


Đóng ba tàu khu trục Project 1135.6, hiện đại hóa tàu sân bay Vikramaditya

Việc giao ba tàu khu trục nhỏ Project 1135.6 cho Hải quân Ấn Độ đã bị trì hoãn trong thời gian 12-14 tháng, báo cáo vào cuối tháng 8/2011 của hãng tin Press Trust of India dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng AK Antony cho biết.

Bản báo cáo cũng chỉ ra rằng việc chuyển giao tàu sân bay Vikramaditya dự kiến sẽ được thực hiện trong tháng 12/2012.
Tàu khu trục Project 1135.6
Tàu khu trục Project 1135.6
Như giải thích của ông AK Anthony, Rosoboronexport đã thông báo cho Bộ Quốc phòng Ấn Độ rằng việc cung cấp tàu khu trục Project 1135.6 đầu tiên sẽ bị chậm trễ trong 12 tháng, tàu thứ hai 11 tháng và tàu thứ ba là 14 tháng. Kế hoạch ban đầu là sẽ chuyển giao lần lượt 3 tàu vào tháng 4/2011,tháng 10/2011 và tháng 4/2012.

Thời gian cho việc chuyển giao tàu sân bay Vikramaditya đã bị chậm trễ do cần bổ sung thêm một số hiện đại hóa cần thiết.
Trịnh Xuân Tuân (theo TSAMTO)