Ban Cơ yếu Chính phủ trở thành cơ quan trực thuộc BQP

25/12/2011 19:43
Theo QĐND
Đảng bộ Ban Cơ yếu Chính phủ cũng được giữ nguyên về tổ chức, nhân sự và sẽ trở thành Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Quân uỷ Trung ương.
Sáng 23-12, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh và Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đã ký các văn bản, chính thức chuyển giao Ban Cơ yếu Chính phủ từ Bộ Nội vụ sang Bộ Quốc phòng.

Lễ bàn giao diễn ra một ngày ngay sau khi công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố Luật Cơ yếu được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ hai.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến ký kết văn bản chuyển giao
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến ký kết văn bản chuyển giao
Tới dự lễ bàn giao còn có đại diện của các cơ quan Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành liên quan và lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ.

Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Lê Đình Minh, đại diện cho Bộ Nội vụ, công bố Nghị định số 76/2011/NĐ-CP ngày 31-8-2011 của Chính phủ về việc chuyển giao Ban cơ yếu Chính phủ từ Bộ Nội vụ sang Bộ Quốc phòng và Biên bản bàn giao. Theo đó, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp nhận nguyên trạng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Cơ yếu Chính phủ từ Bộ Nội vụ. Ban Cơ yếu sẽ trở thành một cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng.

Về tổ chức Đảng, Đảng bộ Ban Cơ yếu Chính phủ cũng được giữ nguyên về tổ chức, nhân sự và sẽ trở thành Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Quân uỷ Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh cho biết, trong nhiều năm qua, Ban Cơ yếu Chính phủ luôn là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều thành tựu nổi bật trong công tác mật mã và cơ yếu. Thứ trưởng hy vọng rằng, Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đạt được nhiều thành tích hơn nữa khi chuyển sang Bộ chủ quản mới.

Thay mặt Bộ chủ quản mới, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến tin tưởng rằng Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ sớm ổn định tâm lý cán bộ, nhân viên để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó. Đồng chí cũng khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Cơ yếu Chính phủ và dẫn lời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng rằng: “Ban Cơ yếu Chính phủ về Bộ Quốc phòng thì mọi chế độ, chính sách và thực hiện nhiệm vụ chỉ có bằng hoặc tốt hơn”.

Phát biểu đáp từ lãnh đạo hai Bộ, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ, Thiếu tướng Trần Nguyên Bình cảm ơn lãnh đạo Bộ Nội vụ đã luôn chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị trong những năm qua.

Đồng chí khẳng định sự chuyển giao sẽ không ảnh hưởng tới việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và hứa rằng ngay sau Lễ bàn giao, Đảng uỷ, Chỉ huy Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ ổn định tổ chức, không để gián đoạn công việc, quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ được giao.   

Theo QĐND