Tin thế giới đọc nhanh sáng 26/12/2011

26/12/2011 07:36
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Nhật Bản cam kết tài trợ cho Philíppin; Mỹ chi 235 triệu USD cho quân đội Israel; Rò rỉ khí đốt ngoài khơi Trung Quốc ... là những tin nổi bật sáng nay.
1. Ngày 25/12, 22 người đã thiệt mạng trong một vụ chìm tàu ở khu vực Hồ Pulicat, miền Nam Ấn Độ, cách Chennai 60km. Giới chức địa phương cho biết, trước khi tai nạn xảy ra, trên tàu có 25 người, 3 người đã được các ngư dân gần đó cứu thoát. Nguyên nhân vụ tai nạn là do chiếc tàu gặp bão và gió to.(VOV/THX)
2. Bộ Quốc phòng Israel ngày 25/12 cho biết Mỹ đã quyết định chi thêm 235 triệu USD cho Chính phủ Israel để tài trợ cho hệ thống đánh chặn rocket. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak tuyên bố khoản viện trợ này của Quốc hội Mỹ là sự tăng cường quan hệ giữa Israel và Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng.(Vietnamplus)
3. Ngày 25/12, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảođã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Yoshihiko Noda tại Bắc Kinh. Nội dung cuộc gặp hôm qua cũng xoay quanh sự kiện lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il đột ngột qua đời, gây ra quan ngại về nguy cơ bất ổn cho khu vực. Kết thúc cuộc hội đàm hai bên đã nhất trí hợp tác đảm bảo ổn định ở bán đảo Triều Tiên.(Thanh niên/Kyodo News).
4. Cơ quan Phát triển Kinh tế Quốc gia Philíppin (NEDA) hôm qua vừa cho biết, Chính phủ Nhật Bản cam kết cung cấp một khoản vay lớn cho 7 dự án đường bộ, thủy lợi và nông nghiệp trị giá 46,88 tỷ peso (khoảng 1,08 tỷ USD) cho Philippines. Quyết định này được thông qua sau khi Philippines vừa phải hứng chịu hậu quả nặng nề từ cơn bão Washi làm gần 1000 người dân thiệt mạng.(TTX/Tin tức)
5. Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Tướng Hassan Firouzabadi ngày 25/12 tuyên bố Tehran sẵn sàng mở rộng quan hệ quân sự và an ninh với Iraq. Tuyên bố này được đưa ra một tuần sau khi lực lượng Mỹ rút khỏi quốc gia Arập láng giềng này. Đồng thời, Tướng Firouzabadi khẳng định,  Iran đã sẵn sàng mở rộng quan hệ quân sự và an ninh với các quốc gia Arập vì lợi ích khu vực.(Vietnamplus)
6. Trưa 25/12 theo giờ Moscow, một đám cháy lớn đã bùng phát tại khu chợ Taganxki Riat, khu chợ lớn nhất thành phố Ekaterinburg, Nga. Đám cháy đã thiêu trụi 4.000m2 chợ và 2 kho hàng quần áo lân cận và làm 1 lính cứu hỏa bị thương nặng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.(VOV)
7. Hôm qua (25/12), tại khu vự ngoài khơi  tỉnh Quẩng Đông (TQ), đã xảy ra một vụ rò rỉ khí đốt nằm dưới lòng biển. Hiện Tập đoàn dầu khí xa bờ quốc gia Trung Quốc (CNOOC) đang cố gắng sửa chữa trong thời tiết khắc nghiệt. Các cơ quan chức năng cho biết, đây là sự cố thứ ba của CNOOC trong năm nay, sau 2 lần tràn dầu vào tháng 6 và 7 ở vịnh Bột Hải.(Thanh niên/Tân Hoa xã)
8. Cơ quan an ninh Afghanistan ngày 25/12 cho biết, đã có ít nhất 20 người chết và khoảng 50 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một đám tang tại tỉnh Takhar ở miền Bắc nước này. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận thực hiện vụ đánh bom.(Vietnamplus/AFP)



Đình Phương (Tổng hợp)