Tin thế giới đọc nhanh sáng 27/12/2011

27/12/2011 07:40
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Trung Quốc tiêu hủy sữa độc; Nga có Giám đốc cơ quan tình báo mới; Trung Quốc đưa tàu thăm dò ra biển Đông ... là những tin tức nổi bật sáng nay.
1. Ngày 26/12, Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Taner Yildiz và người đồng cấp Azerbaijan Natik Aliyev đã ký thỏa thuận xây dựng đường ống vận chuyển khí đốt từ Azerbaijan tới thị trường châu Âu. Dự kiến đường ống dẫn dầu này sẽ đi vào hoạt động vào năm 2017 và sẽ vận chuyển 10 tỷ m3/năm khí đốt của Azerbaijan cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ và thị trường châu Âu.(Vietnamplus)
2. Cơ quan quản lý hàng không Pakistan cho biết, ngày 25/12, 1 chiếc máy bay chở khách của Arabia Saudi đã phải hạ cánh khẩn cấp bằng bụng xuống sân bay ở thành phố của Pakistan do càng hạ cánh bị hỏng. Chiếc máy bay gặp trục trặc khi đang trên hành trình từ Arabia Saudi đến thành phố Quetta, Pakistan. Toàn bộ 72 hành khách và phi hành đoàn đều an toàn.(VOV/Tân Hoa xã)
3. Hôm qua (26/12), một trong những nhà sản xuất sữa lớn nhất Trung Quốc, tập đoàn Mengniu (Mông Ngưu) cho biết, đã tiêu hủy một lô sữa sau khi phát hiện ra hàm lượng chất độc gây ung thư vượt quá mức độ cho phép trong sản phẩm sữa của công ty mình.Sau sự việc, lãnh đạo công ty đã gửi lời xin lỗi đến tất cả khác hàng.(Vnexpress)
4. Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/12 cho biết nước này đã thay Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự (GRU), người chịu trách nhiệm về các cải cách lớn của cơ quan bí mật này. Theo một nguôn tin đáng tin cậy Thiếu tướng Igor Sergun đã được chỉ định giữ cương vị người đứng đầu GRU thông qua một sắc lệnh của Điện Kremli thay cho ông Alexander Shlyakhturov đã đến tuổi về hưu.(Vietnamplus/AFP)
5. Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc ngày 26.12 đưa tin tàu khảo sát thăm dò nước sâu đầu tiên của nước này mang tên tàu Ocean Oil 708 sắp được đưa vào sử dụng tại khu vực biển Đông. Tuy nhiên, họ không tiết lộ cụ thể địa điểm khu vực hoạt động của tàu. Trước đó, Trung Quốc đã từng tuyên bố họ sẽ đưa giàn khoan dầu khổng lồ ra biển Đông và cho tàu ngầm Giao Long lặn xuống đáy biển.(Thanh niên/Tân Hoa xã)
6. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 26/12 (giờ Việt Nam) đã kêu gọi các lãnh đạo Irắc mở một cuộc đối thoại nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị đang ngày một tồi tệ ở nước này. Lời kêu gọi của ông Biden diễn ra trong bối cảnh bạo lực không có dấu hiệu suy giảm tại Irắc. Phó Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng, Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực tổ chức đối thoại giữa các lãnh đạo chính trị ở Irắc.(TTX/Tin tức)
7. Ngày 26/12, đã xảy ra một vụ phóng hỏa tại ngôi đền nổi tiếng Yasukuni ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. May mắn vụ hỏa hoạn không gây thương vong nào. Theo máy quay giám sát tại đền Yasukuni đã ghi lại cảnh một người đàn ông mặc đồ đen đổ chất lỏng và phóng hỏa đền. Hiện cảnh sát Tokyo đang điều tra bắt giữ và tìm hiểu nguyên nhân phóng hỏa.(Vietnamplus/AFP)
8. Giới chức an ninh Mexico ngày 25/12, đã tìm thấy 13 thi thể bên trong một chiếc xe tải nằm trên đường cao tốc gần thành phố cảng Tampico ở bang Tamaulipas, miền đông bắc nước này. vụ việc được phát hiện khi các binh sĩ đi tuần tra dọc con đường ở gần ranh giới giữa bang Veracruz và bang Tamaulipas.Các nhà điều tra đang tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc.(Thanh niên/AFP)
Đình Phương (Tổng hợp)