Tàu sân bay Mỹ đến Hong Kong vì vấn đề Triều Tiên?

28/12/2011 07:41
Nguyễn Hường (theo Yonhap, Xinhua)
(GDVN) -Tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đã cập cảng Hong Kong hôm 27/12 bắt đầu chuyến thăm thành phố này 3 ngày.
Thomas Shannon, chỉ huy tàu sân bay USS Carl Vinson đã lên tiếng bác bỏ các thông tin cho rằng hoạt động tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần này của thủy thủ đoàn tàu USS Carl Vinson có liên quan tới cái chết của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il.
"Hoạt động lần này của chúng tôi đã được lên kế hoạch trước nhiều tháng, trên thực tế là hơn một năm. Vì vậy, không có sự trùng hợp giữa sự ra đi của Kim Jong Il và việc triển khai hoạt động của chúng tôi" - Yonhap dẫn lời chỉ huy Shannon cho biết.

Theo Thomas Shannon, tàu USS Carl Vinson đã rời căn cứ từ ngày 30/11 và đã mất gần 1 tháng di chuyển trên biển mới tới được Hong Kong. Ông cũng nhấn mạnh rằng cái chết của Chủ tịch Kim không ảnh hưởng tới nhiệm vụ của tàu sân bay trong khu vực.

Kết thúc chuyến thăm Hong Kong, tàu USS Carl Vinson sẽ bắt đầu hành trình tới Trung Đông.

Ảnh: Tàu USS Carl Vinson tại cảng Hong Kong ngày 27/12:



Nguyễn Hường (theo Yonhap, Xinhua)