Nhiều DN trong nước thưởng Tết bằng bột ngọt, hạt dưa...

28/12/2011 10:52
Nhiều doanh nghiệp ngành may mặc, song mây, thủy sản… tiền thưởng ít quá nên đã chuyển thành dầu ăn, bột ngọt, hạt dưa…
Ngày 27/11, sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa cho biết qua tổng hợp báo cáo của 136 doanh nghiệp cho thấy mức thưởng Tết cao nhất thuộc về công ty TNHH Long Sinh (khu công nghiệp Suối Dầu, Cam Lâm) với mức thưởng 60 triệu đồng, thấp nhất thuộc về một công ty liên doanh với mức thưởng chỉ 50.000 đồng/người.
Nhiều doanh nghiệp ngành may mặc, song mây, thủy sản… ở Khánh Hòa tiền thưởng ít quá nên đã chuyển thành dầu ăn, bột ngọt, hạt dưa… Ảnh minh họa.
Nhiều doanh nghiệp ngành may mặc, song mây, thủy sản… ở Khánh Hòa  tiền thưởng ít quá nên đã chuyển thành dầu ăn, bột ngọt, hạt dưa… Ảnh minh họa.

Ông Mai Xuân Trí, phó giám đốc sở Lao động – thương binh và xã hội tỉnh cho hay, mức lương và mức thưởng năm nay tăng khoảng 10% so với năm trước. Tuy nhiên, mức thưởng thấp nhất chỉ 50.000 đồng/người.

Thậm chí nhiều doanh nghiệp ngành may mặc, song mây, thủy sản… tiền thưởng ít quá nên đã chuyển thành dầu ăn, bột ngọt, hạt dưa… với tổng giá trị từ 150.000 – 200.000 đồng/người.

Ông Trí cũng cho biết, năm nay tỉnh Khánh Hòa sẽ thưởng tết cho công chức, viên chức 1 triệu đồng/người, đối tượng hưu trí là 450.000 đồng/người.

Theo Sài Gòn tiếp thị