Bị truy đuổi, trộm vứt tiền tỉ xuống suối

29/12/2011 06:00

Đang tìm chỗ kín để chia nhau “chiến lợi phẩm”, 2 tên trộm bị các “hiệp sĩ” Bến Cát – Bình Dương truy đuổi, phải vứt một bao vải xuống suối.

Mở ra, bên trong có hơn 1,5 tỉ đồng.

Ngày 28-12, Công an huyện Bến Cát – Bình Dương  tạm giữ hình sự Đặng Tiến Sỹ (34 tuổi) và Nguyễn Quốc Bảo (47 tuổi, cùng quê Bình Phước) do hành vi trộm cắp tài sản.

Bị truy đuổi, trộm vứt tiền tỉ xuống suối ảnh 1
Bọc tiền vàng được “hiệp sĩ” thu được
Trước đó, ngày 27-12, sau khi trộm xong, Sỹ và Bảo bỏ “chiến lợi phẩm” trong một bao vải và chạy xe máy tìm chỗ kín để chia nhau. Thấy khả nghi, các “hiệp sĩ” Bến Cát theo dõi và đề nghị Sỹ, Bảo dừng xe để kiểm tra. Hai đối tượng liền rồ ga bỏ chạy. Trên đường bị truy đuổi, Sỹ và Bảo vứt bao vải xuống một con suối.

Sau khi bắt được cả hai, các “hiệp sĩ” quay lại kiểm tra bao vải thì phát hiện trong bao có hơn 1,5 tỉ đồng và một vòng vàng ước tính 2 lượng.

Bị truy đuổi, trộm vứt tiền tỉ xuống suối ảnh 2
Một trong hai đối tượng bị bắt
 

Hai đối tượng thừa nhận số tiền, vàng này trộm từ nhà anh Lê Anh Tiến (xã Tân Định, huyện Bến Cát).


N. Phú/Người lao động