Chelsea tuyên bố sa thải Carlo Ancelotti

22/05/2011 20:32
(GDVN) - Rất nhanh chóng và gọn ghẽ, Carlo Ancelotti đã bị Chelsea sa thải chỉ chưa đầy 2 giờ sau thất bại 0-1 trước Everton.

(GDVN) - Rất nhanh chóng và gọn ghẽ, Carlo Ancelotti đã bị Chelsea sa thải chỉ chưa đầy 2 giờ sau thất bại 0-1 trước Everton ở vòng cuối Premier League.

Ancelotti không sợ bị sa thải, Sir Alex hứa chơi đẹp

Khi Roman Abramovich còn sở hữu Chelsea thì ở đó không có chỗ cho chủ nghĩa công thần và không danh hiệu nghĩa là không có tương lai. Mùa giải trước, Ancelotti - vị HLV 2 lần giúp AC Milan vô địch Champions League, được xem như thiên tài khi cùng The Blues đoạt cú đúp Premier League và FA Cup. Nhưng chỉ sau 12 tháng, thế cục đảo lộn và Carletto phải ra đi.

Carlo Ancelotti đã mất việc.
Carlo Ancelotti đã mất việc.

Số phận của Ancelotti thực ra đã được định đoạt từ trước vòng đấu thứ 38. Chiến lược gia 51 tuổi cũng đoán biết được vận mệnh của mình nên đã tuyên bố, “các bạn sẽ không thấy tôi khóc nếu tôi bị sa thải”. Và sau bài phát biểu thủ tục ở cuối trận thua trên sân Goodison Park, Carletto đã có cuộc hội đàm với giám đốc điều hành Ron Gourlay. Không lâu sau, trên trang web chính thức của Chelsea đăng thông báo, Ancelotti đã không còn là HLV trưởng của đội bóng Tây London.

“CLB bóng đá Chelsea xác nhận rằng Carlo Ancelotti đã chia tay đội bóng. Ông chủ và ban lãnh đạo muốn cảm ơn Carlo vì cống hiến và những thành tựu của ông kể từ ngày nắm quyền vào tháng 7/2009, bao gồm cú đúp danh hiệu đầu tiên trong lịch sử CLB. Tuy nhiên, phong độ ở mùa giải này kém hơn so với kỳ vọng và CLB cảm thấy đây là thời điểm hợp lý cho một sự thay đổi để chuẩn bị cho mùa giải mới”, Chelsea thông báo trên website chính thức của mình.

Chelsea xác nhận Ancelotti đã chia tay CLB.
Chelsea xác nhận Ancelotti đã chia tay CLB.

“Carlo sẽ luôn được chào đón ở Stamford Bridge, nơi ông luôn nhận được sự đón tiếp và sự trân trọng vị trí của ông ấy trong lịch sử CLB. Kế hoạch phát triển dài hạn của Chelsea và khát vọng của CLB vẫn không thay đổi và chúng tôi lúc này sẽ tập trung hết sức để tìm kiếm HLV mới. Sẽ không có thêm bất cứ bình luận nào cho tới khi có quyết định bổ nhiệm”.

Theo báo chí Anh thì Ancelotti luôn phải chịu áp lực khủng khiếp từ Roman Abramovich, bất chấp việc ông đã mang về cú đúp ở mùa giải năm ngoái.

Abramovich sẽ tái ngộ Guus Hiddink?
Abramovich sẽ tái ngộ Guus Hiddink?

2010-11 là mùa giải tồi tệ nhất của Chelsea kể từ ngày Roman Abramovich nắm quyền vào năm 2003. Sau khi The Blues bị Manchester United loại khỏi tứ kết Champions League, báo chí Anh đã rộ lên tin đồn Ancelotti sẽ phải ra đi. Và khi đội bóng Tây London tiếp tục bị Quỷ Đỏ đánh bại để tiếm ngôi ở giải Ngoại hạng thì mọi người đều hiểu, cơ hội ‘sống sót’ của Carletto đã không còn.

Theo báo chí Anh thì người kế vị Ancelotti ở Chelsea sẽ là một trong ba cái tên, Marco van Basten, Andre Villas-Boas và người cũ Guus Hiddink. Van Basten đang thất nghiệp, Andre Villas-Boas vừa có một mùa giải đại thành công với FC Porto còn Guus Hiddink hiện đang cầm quân ở đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguyễn Đỉnh

MU kỷ niệm ngày trọng đại bằng chiến thắng '4 sao'

MU thắng lớn để ‘đè’ Blackpool xuống hạng trong ngày nâng cúp

‘Dọn dẹp’ Bolton, Man City lấy vé đi thẳng vòng bảng cúp C1