"Cha đỡ đầu nền dân chủ" Hàn Quốc qua đời

30/12/2011 07:42
Nguyễn Hường (theo Yonhap)
(GDVN) - Kim Geun-tae, một chính trị gia nổi tiếng của Hàn Quốc, người được mệnh danh là "cha đỡ đầu của nền dân chủ Hàn Quốc" đã qua đời ở tuổi 64.
Kim Geun-tae từng lãnh đạo Đảng cầm quyền Uri của Hàn Quốc và từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế. Ông đã từng nhiều lần bị giam giữ khi tham gia các cuộc biểu tình chống lại chế độ quân quản trong những năm 1970 khi  đang theo học tại Đại học Quốc gia Seoul và những năm 1980.
Kim Geun-tae đã qua đời ở tuổi 64 vào ngày 30/12/2011
Kim Geun-tae đã qua đời ở tuổi 64 vào ngày 30/12/2011
Ông được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson 5 năm trước. Theo Yonhap, căn bệnh này ông đã mắc trong thời gian bị giam giữ và bị tra tấn.

Kim trở thành nghị sĩ năm 1996 và làm việc tại vị trí này trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp, 12 năm.

Ông đã có rất nhiều đóng góp quan trọng trọng việc đem lại nền dân chủ cho đất nước Hàn Quốc. Cùng với Robert F. Kennedy, ông và vợ(Jae-keun) đã giành được giải thưởng Nhân quyền năm 1987.
Nguyễn Hường (theo Yonhap)