Hugo Chavez: Mỹ làm các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh bị ung thư

30/12/2011 08:35
Nguyễn Hường (theo Telegraph)
(GDVN) - Tổng thống Chavez nói: "Rất kỳ lạ, nhưng có thể họ đã phát triển được công nghệ gây bệnh ung thư mà không có bất kỳ ai biết về điều đó chăng?"
Bộ Ngoại giao Mỹ đã tỏ ra không hài lòng với tuyên bố mở của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez cho rằng có thể chính nước Mỹ đã bí mật đem bệnh ung thư tới các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh.
Tổng thống Hugo Chavez và Cristina Kirchner tại Hội nghị Caracas hồi đầu tháng này
Tổng thống Hugo Chavez và Cristina Kirchner tại Hội nghị Caracas hồi đầu tháng này
Theo Telegraph, trong bài phát biểu tại một buổi lễ của lực lượng vũ trang Venezuela hôm 28/12, Tổng thống Hugo Chavez đã có những lời kêu gọi mạnh mẽ chống lại kẻ thù "tinh quái của mình" và đưa ra ý tưởng cho rằng có thể chính nước Mỹ đã sử dụng công nghệ bí mật gây bệnh ung thư cho các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh đối lập.

Tổng thống Chavez nói: "Rất kỳ lạ, nhưng có thể họ đã phát triển được công nghệ gây bệnh ung thư mà không có bất kỳ ai biết về điều đó chăng?"

Tuyên bố trên của ông được đưa ra trong bối cảnh một loạt các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trong những năm gần đây, trong đó có ông Chavez, người vừa mới giành chiến thắng trước căn bệnh ung thư; nữ Tổng thống Arghentina Cristina Kirchner vừa được chẩn đoán ung thư tuyến giáp trong tuần này; Tổng thống Brazil Dilma Rousseff và người tiền nhiệm của ông là tiền nhiệm Luiz Inacio Lula da Silva, Tổng thống Paraguay Fernando Lugo cũng đều mắc bệnh ung thư.

Theo Tổng thống Chavez, "những gì đã xảy ra với một số người trong chúng ta ở châu Mỹ Latinh... là lạ, rất lạ".

Sau khí ý kiến trên của ông Chavez được đưa ra, nó đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Phát ngôn  viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Victoria Nuland, cho biết: những cáo buộc của ông Chavez là "khủng khiếp và đáng bị khiển trách".
Nguyễn Hường (theo Telegraph)