Những kiểu quần "hot" nhất năm 2011

31/12/2011 06:24
Theo Ngoisao
Năm cũ sắp qua đi, hãy cùng "điểm danh" những kiểu quần hot nhất năm 2011 để xem bạn có phải người sành điệu chưa nhé!( bài này em chọn lọc làm slide)

1. Quần skinny

Kiểu quần ôm sát chân này trở nên hot trong năm nay, đặc biệt vào mùa lạnh, giúp bạn gái cảm thấy bớt "nặng nề" khi phải mang quá nhiều quần áo trên người để giữ ấm, lại dễ kết hợp trang phục.

Đầu tiên, cần kể tới skinny jeans, là một loại quần jeans nhưng vải được dệt mỏng và độ co giãn nhiều hơn so với những chiếc quần jeans thông thường. Có rất nhiều màu sắc cho bạn lựa chọn, tuy nhiên, lời khuyên muôn thưở cho những bạn gái có phần mông và đùi to là không nên diện quần sáng màu.

Năm nay, còn nổi lên kiểu quần skinny được làm bằng da màu đen, dành cho những bạn gái yêu phong cách thời trang sành điệu. Chiếc quần này đòi hỏi phái đẹp cần có "đôi mắt tinh tường" trong khâu mix đồ, nếu không, bạn sẽ dễ dàng trở nên quê mùa.

Cuối cùng là những chiếc quần skinny màu sắc tươi sáng như: hồng, vàng, xanh dương... Chất liệu được sử dụng thường là vải co dãn, vải chun... Kiểu quần này là giải pháp tuyệt vời cho bạn gái có thân hình gầy gò, giúp họ trông tròn trịa hơn vì sắc màu rực rỡ. Còn cô bạn có phần dưới lớn, khi diện chúng nên kết hợp với áo chùm qua mông để giảm bớt số đo vòng ba và đùi.

2. Quần cargo

Dù xuất phát điểm là chiếc quần được thiết kế trong lao động với nhiều túi hộp "hầm hố", dáng rộng nhưng theo thời gian, nhờ tính sáng tạo và bàn tay khéo léo của các nhà thiết kế, quần cargo ngày càng trở nên "nữ tính" và mềm mại hơn. Bên cạnh ống suông, trong các bộ sưu tập năm nay, quần cargo xuất hiện với kiểu dáng ống đứng, ống côn, thậm chí ôm sát chân như quần skinny nhưng được trang trí thêm túi hộp

3. Quần baggy

Quần baggy thường có phần trên rộng, có đường xếp ly và ống hơi bó, không còn xa lạ với những người yêu thời trang. Nhưng cho tới năm nay, chúng mới thực sự được phái yếu "để mắt" tới. Cảm giác thoải mái, tự tin, có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào là cảm giác của nhiều bạn gái khi diện chúng. Kiểu quần này hay được kết hợp với áo ngắn và là lựa chọn hoàn hảo cho cô bạn "mông lép".

4. Quần ống suông, ống loe

Đây là một năm "hồi sinh" tuyệt vời của chiếc quần từng "làm mưa, làm gió" vào những năm 60, 70 thế kỷ trước bởi trên khắp các sàn diễn thời trang, trong giới sao và các bạn trẻ đều diện chúng. Nhưng nhược điểm của kiểu quần này là kén chọn người mặc. Chúng phù hợp nhất với bạn gái có thân hình dong dỏng cao, dáng người mảnh mai hoặc chỉ hơi tròn trịa đôi chút.

Theo Ngoisao