Những nhân vật huyền thoại đã ra đi năm 2011

30/12/2011 19:45
Theo TT&VH
Đây là 1 năm mà thế giới chấn động bởi sự ra đi của nhiều nhân vật huyền thoại trong làng văn nghệ, giải trí, hoặc công nghệ. Tất cả họ đều có sức ảnh hưởng lớn tới công chúng.

1. Elizabeth Taylor (27/2/1932 - 23/3/2011), luôn được coi là một trong những vật sáng giá nhất của của thế hệ vàng Hollywood, thường được gọi ví von như “món hàng nóng sốt” và “người đẹp hàng đầu thế giới”. Đặc biệt, bà được biết đến nhiều với nhan sắc lống lẫy cùng đôi mắt xanh tím tuyệt đẹp. Ngày 23/3/2011 bà qua đời sau thời gian dài vật lộn với những vấn đề về sức khoẻ, thọ 79 tuổi.

Những nhân vật huyền thoại đã ra đi năm 2011 ảnh 1

2. Lyudmila Markovna Gurchenko (12/11/1935 - 30/3/2011), nữ nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng người Nga.

Những nhân vật huyền thoại đã ra đi năm 2011 ảnh 2

3. Alexander Sergeevich Lazarev (3/1/1938 - 2/5/2011), diễn viên sân khấu điện ảnh Nga. Năm 1977 đạt danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, giải thưởng danh dự cao nhất Liên Xô.

Những nhân vật huyền thoại đã ra đi năm 2011 ảnh 3

4. Vitaly Wulf, sinh tại thủ đô Bacu, nước cộng hoà Azerbaijan. Ông là Nhà hoạt động nghệ thuật Công huân, nhà phê bình sân khấu và nghiên cứu văn học nổi tiếng. Ngày 1/3/2011 ông tử vong tại Moscow, thọ 80 tuổi.

Những nhân vật huyền thoại đã ra đi năm 2011 ảnh 4

5. Lev Ivanovich Borisov (8/12/1933 - 15/11/2011), diễn viên người Nga, được tôn vinh là “Nghệ sĩ Nhân dân”, là vai chính trong bộ phim “Bài ca người lính”.

Những nhân vật huyền thoại đã ra đi năm 2011 ảnh 5

6. Mikhail Mikhailovich Kozakov (14/10/1934 - 22/4/2011), đạo diễn, viên viên điện ảnh người Nga.

Những nhân vật huyền thoại đã ra đi năm 2011 ảnh 6

7. Peter Michael Falk (16/9/1927 - 23/6/2011), diễn viên điện ảnh Mỹ. Kiệt tác “Thám tử Colombo” đã đưa ông bước lên đỉnh cao của sự nghiệp. Ông đã 5 lần giành được giải Grammy (trong đó, 4 lần cho phim truyền hình Colombo), 2 lần được đề cử giải Oscar và 1 lần Quả cầu Vàng. Cuối năm 2007, ông bị bệnh Alzheimer, mất ngày 23/6/2011, thọ 83 tuổi.

Những nhân vật huyền thoại đã ra đi năm 2011 ảnh 7

8. Clarence Anicholas Clemons, Jr. (11/1/1942 - 18/6/2011) nhạc sĩ, diễn viên người Mỹ. Từ năm 1972 đến khi qua đời, ông là linh hồn của ban nhạc Bruce Springsteen’s E Street, chơi Saxophone. Ông đã phát hành nhiều album. Năm 1985, ông hợp tác cùng nhân vật đại diện của dòng nhạc dân gian California, Mỹ - Jackson Browne cho ra đĩa đơn nổi tiếng “You’re a Friend of Mine”

Những nhân vật huyền thoại đã ra đi năm 2011 ảnh 8

9. Steve Jobs (24/2/1955 - 5/10/2011), là nhà phát minh, nhà kinh doanh, cựu tổng giám đốc điều hành của hãng máy tính Apple. Năm 1976 Jobs cùng với một số người khác sáng lập nên công ty máy tính Apple. Thành công của ông trong suốt nhiều năm đồng hành cùng Apple với những thăng trầm là sự ra đời lần lượt của các sản phẩm điện tử được hàng trăm triệu người trên thế giới tin dùng như iMac, iPod, iPhone. Từ đó, đã tạo nên sự cải biến sâu sắc trong giới truyền thông, giải trí và thậm chí cả lối sống. Ngày 5/10/2011 ông đã ra đi, thọ 56 tuổi. Jobs là thiên tài làm thay đổi thế giới. Với xúc giác nhạy bén và trí tuệ phi thường, dám nghĩ dám làm, không ngừng sáng tạo, ông đã dẫn đầu trong trào lưu công nghệ thông tin, làm đơn giản hoá, bình dân hoá máy tính và các sản phẩm điện tử. Các sản phẩm điện tử hiếm có, đắt tiền bỗng trở thành một phần trong cuộc sống của người hiện đại.

Những nhân vật huyền thoại đã ra đi năm 2011 ảnh 9

10. Amy Winehouse (14/9/1983 - 23/7/2011), nữ ca sĩ, năm 2007 được bình chọn là “nữ ca sĩ đẹp nhất nước Anh”. Năm 2008 cô nhận được nhiều giải thưởng như: Best Song, Best New Artist, Best Pop Voca Album trong lễ trao giải Grammy. Ngày 23/7/2011 thi thể của cô được phát hiện tại căn nhà ở London, khi cô 27 tuổi. Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy nguyên nhân cái chết đột ngột của cô là do ngộ độc rượu.

Những nhân vật huyền thoại đã ra đi năm 2011 ảnh 10
Theo TT&VH