Cảnh sát biển Việt Nam nhận tàu mới

30/12/2011 15:01
Đại Nghĩa
(GDVN) - Tàu có chiều dài 46 mét, rộng 12 mét, cao 5,5 mét, mớn nước tối đa 4,5 mét, lượng giãn nước 1.400 tấn, công suất 3500 CV.

Ngày 30/12/2011, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Cảnh sát biển (Bộ Quốc phòng) đã tiếp nhận Tàu Kéo cứu nạn 3500CV DST 4612 mang số hiệu CSB 9003 từ Xí nghiệp Liên hợp Sông Thu trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Trung tướng Phạm Đức Lĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát biển và Đại tá Hà Sơn Hải, Tổng giám đốc Xí nghiệp Liên hợp Sông Thu đã ký biên bản bàn giao tàu.

Giống như 2 chiếc tàu cùng loại đã được Xí nghiệp Liên hợp Sông Thu bàn giao cho Cục Cảnh sát biển,Tàu Kéo cứu nạn CSB 9003 do Tập đoàn Daimen của Hà Lan thiết kế, có thể hoạt động ở mọi điều kiện thời tiết, cấp sóng không hạn chế với thời gian 30 ngày liên tục trên biển.

Tàu có chiều dài 46 mét, rộng 12 mét, cao 5,5 mét, mớn nước tối đa 4,5 mét, lượng giãn nước 1.400 tấn, công suất 3500 CV.

Việc trang bị cho lực lượng Cảnh sát biển những trang thiết bị hiện đại như trên nhằm đáp ứng nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, tuần tra, ứng phó sự cố, bảo vệ chủ quyền, an ninh trên vùng biển và thềm lục địa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Đại Nghĩa