Gần 300 người Philippines bị thương vì pháo hoa

01/01/2012 11:56
Nguyễn Hường (theo AFP)
(GDVN) - Hơn 86 người Philippines đã bị thương vì pháo hoa chỉ trong đêm giao thừa vừa qua.
Hơn 200 người Philippines đã bị thương do bắn pháo hoa ăn mừng năm mới từ ngày 21 tới 30 tháng 12 - AFP cho biết.
Nạn nhân của pháo hoa được chăm sóc tại bệnh viện ở Philippines
Nạn nhân của pháo hoa được chăm sóc tại bệnh viện ở Philippines
Mặc dù chính phủ Philippines đã triển khai rất nhiều biện pháp an ninh nhằm hạn chế thương vong do pháo hoa vào những dịp lễ Tết, nhưng theo số liệu thống kê chính thức, pháo hoa vẫn làm 197 người bị thương và 8 người khác bị pháo lạc gây thương tích chỉ trong 10 ngày cuối của năm 2011. Hơn nửa các nạn nhân là trẻ em.

Theo kênh ABS-CBN News của Philippines, ngoài ra còn có hơn 86 người bị thương vì pháo hoa chỉ trong đêm giao thừa vừa qua. Trong khi đó, cảnh sát cũng đã bắt giữ 45 người tàng trữ hoặc mua bán pháo hoa bất hợp pháp.

Nhiều người Philippines bị ảnh hưởng bởi truyền thống của Trung Quốc và tin rằng phải ăn mừng năm mới bằng tiếng pháo ồn ào mới xua được khó khăn và thất bại sẽ tới trong năm mới. Do đó, dù đã bị nghiêm cấm nhưng hoạt động mua bán và đốt pháo vẫn diễn ra tại quốc gia này.

Các nhà chức trách cũng đã sử dụng các áp phích gây cảm giác mạnh bằng hình ảnh bàn tay đẫm máu và đôi mắt người để tuyên truyền chống sử dụng pháo hoa, tuy nhiên, người Philippines vẫn tiếp tục duy trì thói quen đốt pháo ngày Tết.
Nguyễn Hường (theo AFP)