Chọn trường Thời bão giá: Ưu ái trường gần nhà

23/05/2011 07:43
Mùa thi năm 2011, lượng học sinh lựa chọn các trường ĐH-CĐ gần nhà để đăng ký dự thi đang là xu thế phổ biến ở Hải Phòng.

Mùa thi năm 2011, lượng học sinh lựa chọn các trường ĐH-CĐ gần nhà để đăng ký dự thi đang là xu thế phổ biến ở Hải Phòng.

{iarelatednews articleid='1836,1374'}

Em Nguyễn Thị Thư, học sinh lớp 12A4, Trường THPT An Lão, huyện An Lão chia sẻ: Khi mới chập chững vào THPT, tâm lý em và các bạn trong lớp đều muốn đăng ký thi các trường ĐH ở địa bàn Hà Nội, nếu đỗ sẽ được học ở thủ đô.

Giá cả leo thang, chọn trường gần nhà đỡ được một khoản kinh phí dáng kể. Ảnh minh họa
Giá cả leo thang, chọn trường gần nhà đỡ được một khoản kinh phí dáng kể. Ảnh minh họa

Nhưng hiện tại, em và nhiều bạn khác nhận thức được rằng, trên địa bàn Hải Phòng cũng có rất nhiều trường ĐH-CĐ với khối ngành đa dạng, hơn nữa ở gần nhà thì chi phí theo học sẽ đỡ tốn kém hơn vì đỡ được khoản ở trọ, ăn ở, đi lại…. Vì thế, năm nay Thư đăng ký thi ngành tài chính-ngân hàng của Đại học Hải Phòng.

Lê Đắc Thắng - học sinh theo lớp 12A9, Trường THPT Hải An, quận Hải An cũng lựa chọn ĐH Hàng Hải. Em bày tỏ: "Nếu thi đỗ em sẽ được học gần nhà". Ngành nghề Thắng chọn để học cũng rất hợp lý với nguyện vọng, không phải sống cảnh sinh viên xa nhà, đi ở trọ.

Được biết, năm nay, Sở GDĐT Hải Phòng nhận được hơn 44.000 bộ hồ sơ đăng ký dự thi. Trường ĐH Hải Phòng có hồ sơ đăng ký dự thi đông nhất, với 11.451 bộ. Tiếp sau đó là ĐH Hàng Hải với 7.346 bộ; Trường ĐH Y Hải Phòng là 3.342 bộ…

Trao đổi với PV NTNN, ông Võ Tấn Long - cán bộ phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Sở GDĐT Hải Phòng cho biết: Các trường ĐH-CĐ trên địa bàn đã đa dạng ngành nghề và đầu tư mạnh về giáo dục cả về số và chất lượng cho nên rất thu hút thí sinh dự thi và theo học. Theo ông Long, sự lựa chọn trên của các thí sinh là hợp lý với điều hiện hoàn cảnh cũng như nguyện vọng.

Theo Dân việt