Chat đêm với Henrique Calisto

03/01/2012 10:20
Nguyễn Đỉnh
(GDVN) - “Với tôi, Việt Nam và con người Việt Nam cũng rất đặc biệt,” HLV Calisto chia sẻ.
Nhờ may mắn và một sự tình cờ, phóng viên báo Giáo Dục Việt Nam đã liên hệ được với HLV Henrique Calisto trong ngày đầu tiên của năm mới 2012. Cựu thuyền truyền trưởng đội tuyển Việt Nam đang nghỉ đón năm mới cùng gia đình nhưng vẫn dành cho người viết vài phút phỏng vấn.

GDVN: Xin chào Henrique Calisto. Chúc mừng năm mới!

Henrique Calisto: Chúc mừng năm mới!

GDVN: Công việc của ông ở Bồ Đào Nha thế nào? Ông có kế hoạch trở lại Việt Nam hay không?
HLV Calisto vẫn nặng tình với bóng đá Việt Nam. Ảnh: Quang Minh
HLV Calisto vẫn nặng tình với bóng đá Việt Nam. Ảnh: Quang Minh

Henrique Calisto: Hiện nay tôi vẫn còn hợp đồng (với CLB Paços Ferreira - PV). Nhưng trong tương lai, tôi rất muốn trở lại Việt Nam làm việc.

GDVN: Cảm ơn ông. Ông có một vị trí rất đặc biệt đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Henrique Calisto: Xin cảm ơn bạn. Với tôi, Việt Nam và con người Việt Nam cũng rất đặc biệt.

GDVN:
Ông có cập nhật thông tin về bóng đá Việt Nam không? Chúng tôi vừa mới sa thải HLV Falko Goetz sau thất bại tại SEA Games 26.

Henrique Calisto: Bóng đá Việt Nam vẫn thiếu một chút may mắn để gặt hái thành công ở những kỳ SEA Games vừa qua.

GDVN: Ở Lào năm 2009, chúng ta chơi tốt nhưng không gặp may. Ở Indonesia 2011, chúng tôi lại chơi quá tệ.

Henrique Calisto: Tôi không xem các trận đấu nhưng quả thực là kết quả không được tốt.

GDVN: Bởi vậy, chúng tôi rất muốn ông trở lại.

Henrique Calisto: VFF không ủng hộ tôi. Sau thất bại trước Malaysia (chung kết SEA Games 25 - PV), họ không hề có một phát biểu nào để bảo vệ các cầu thủ của tôi và bảo vệ công việc của tôi.

GDVN: Tôi nghĩ là VFF rất thất vọng sau thất bại, chúng tôi cũng đã chờ đợi tấm HCV SEA Games suốt 50 năm.

Henrique Calisto: Nhưng họ gây sức ép lên các cầu thủ trẻ, như thế là không tốt chút nào.

GDVN: Ông có cho rằng các cầu thủ Việt Nam nên đến châu Âu chơi bóng để nâng cao trình độ.

Henrique Calisto: Một vài cầu thủ nên tới châu Âu, như là Quang Thanh, Công Vinh…

GDVN: Xin cảm ơn Calisto! Chúc mừng năm mới và chúc ông đạt được nhiều thành công trong năm nay.

Henrique Calisto: Tạm biệt! Mong điều tốt nhất đến với bạn.
Nguyễn Đỉnh