Tin thế giới đọc nhanh sáng 04/01/2012

04/01/2012 07:20
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Iran yêu cầu EU nối lại đàm phán hạt nhân; Myanmar trả tự do cho 467 tù nhân; Đấu súng ở trung tâm thủ đô Tripoli ...là những tin nổi bật.
1. Ngày 3/1, Iran đã yêu cầu quan chức cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton đề xuất thời gian và địa điểm để nối lại đàm phán hạt nhân giữa nước này với các cường quốc thế giới (Nhóm P5+1), vốn bị đình trệ từ 1 năm qua. Ngoài ra, quan chức ngoại giao Iran cũng thông báo một phái đoàn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ tới Tehran theo lời mời của Iran.(VOV)
2. Giới chức Afghanistan ngày 3/1 cho biết đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết tại một thành trì cũ của lực lượng Taliban ở thành phố Kandahar, khiến 5 người thiệt mạng, 16 người bị thương. Trước đó, một vụ đánh bom liều chết khác cũng đã xảy ra gần một trạm kiểm soát, làm 2 người chết, 12 người bị thương. Cảnh sát Kandahar cho rằng vụ tấn công này là do Taliban thực hiện.(Vietnamplus)
3. Sáng 3/1, một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng đã xảy ra trên một tuyến đường cao tốc ở tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc, khiến 13 người chết và 41 người bị thương, trong đó có 9 người đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện chưa biết chính xác có bao nhiêu hành khách có mặt trên xe buýt và chiếc xe tải gây tai nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.(TTX/Tin tức)
4. Ngày 3/1, Ai Cập tiếp tục tiến hành các phiên xét xử cựu Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak cùng các con trai, cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib el-Adli và 6 trợ lý của ông Adli. Theo các chuyên gia, sẽ phải mất nhiều tháng để tiến hành một cuộc điều tra triệt để các cáo buộc chống lại ông Mubarak. Ông sẽ phải đối mặt với bản án tử hình nếu bị kết tội giết người.(Vietnamplus)

5. Ngày 3/1, Chỉ huy lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, Tướng G.Thơ-man ra tuyên bố rằng, quân đội Mỹ tại Hàn Quốc sẽ tái gia hạn lệnh giới nghiêm nhằm ngăn chặn các hành động gây hấn và nếu được đề nghị, sẽ cùng bảo vệ đất nước Hàn Quốc. Lệnh giới nghiêm mới, áp đặt từ 1 đến 5 giờ sáng bảy ngày trong một tuần, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 7/1 tới cho đến khi có "thông báo mới".(Nhân Dân)
6. Các nhà chức tránh Myanmar ngày 3/1 cho biết, nước này đã trả tự do cho 467 tù nhân tại nhà tù Insein ở Yangun theo sắc lệnh ân xá của tân chính phủ nước này. Thông tin cho biết thêm 600 tù nhân còn lại ở khu vực Yangun cũng sẽ được thả vào thời gian tới. Tuy nhiên, tin tức không đề cập tới số tù nhân đã được trả tự do tại các khu vực hay các bang khác trong cả nước.(Vietnamplus)
7. Hội đồng thương mại quốc tế (ICC) hôm qua vừa ra phán quyết, Tập đoàn dầu khí Mỹ Exxon Mobil được bồi thường 908 triệu USD trong vụ tranh chấp với chính phủ Venezuela. Phản ứng lại phán quyết trên, Venezuela tuyên bố, chỉ đồng ý trả 255 triệu USD và có thể sẽ kháng cáo. Hiện Chính phủ Venezuela vẫn đang đối mặt với hơn 10 đơn kiện tương tự như trên.(Thanh niên/AP)
8. Ngày 3/1 đã nổ ra xung đột vũ trang tại trung tâm thủ đô Tripoli khi các tay súng không rõ danh tính dùng súng phòng không và súng hạng nặng giao tranh với nhau. Theo các quan chức  Tripoli cho biết, vụ giao tranh trên nổ ra tại một tòa nhà được những người theo chế độ cũ của cố lãnh đạo M. Gaddafi sử dụng làm trụ sở tình báo.(VOV)
Đình Phương (Tổng hợp)