Tin thế giới đọc nhanh sáng 07/01/2012

07/01/2012 09:02
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Trung Quốc tịch thu hơn 117 bàn chân gấu; Phiến quân nã rốc két khi Iraq tổ chức diễu binh; Rộ tin đồn một cơ sở hạt nhân tại Triều Tiên bị nổ ......
1. Tổng cục Hải quan Trung Quốc hôm qua đã bắt giữ vụ buôn bán 117 bàn chân gấu nhập lậu từ nước ngoài. 8 kẻ buôn lậu, vận chuyển chân gấu trong hai xe tải bị bắt giữ tại Huy Xuân, tỉnh miền đông bắc Cát Lâm (TQ). Những người này đã đi từ một quốc gia lân cận, nhưng chính quyền địa phương không tiết lộ tên nước láng giềng liên quan.(Vnexpress)
2. Ngày 5/1, Bộ Y tế bang Tlaxcala, miền Trung Mêhicô, đã xác nhận trường hợp đầu tiên tử vong do cúm A/H1N1 tại địa phương và cũng là ca đầu tiên của nước này trong năm 2012. Trước đó, Bộ y tế nước này đã thông báo phát hiện thêm 7 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1.(TTX/Tin tức)
3. Hôm qua, một quan chức tình báo giấu tên cho biết, các phần tử nổi dậy đã bắn ba quả rốc két vào Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad trong khi Iraq đang tổ chức cuộc diễu binh kỷ niệm ngày thành lập Lực lượng Vũ trang. Quan chức trên cho hay, ba quả rốckét đã rơi trúng rìa khu vực được canh phòng cẩn mật này, nơi đặt trụ sở của Đại sứ quán Mỹ và Quốc hội Iraq. Rất may không có thương vong nào xảy ra.(Vietnamplus)
4. Hãng thông tấn Sana của Syria hôm qua vừa cho biết, có 4 cảnh sát thiệt mạng trong các vụ tấn công trước đó khi các nhóm vũ trang tấn công một đồn cảnh sát tại thị trấn Sour. Hiện bạo lực vẫn diễn ra khi các nhóm quan sát viên của Liên đoàn Arab đang tiếp tục nhiệm vụ thị sát tình hình tại những khu vực “nóng” của Syria và đang chuẩn bị ra báo cáo đầu tiên về tình hình nước này.(VOV/THX)
5. Theo hãng tin Reuters và Kyodo, ngày 6/1, đồng won và cổ phiếu của Hàn Quốc đã giảm giá mạnh sau khi xuất hiện những đồn đoán về một vụ nổ tại cơ sở hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên giới chức ở Seoul và Tokyo nói rằng họ không nghe được bất cứ điều gì liên quan tới các vụ tai nạn ở Triều Tiên song họ sẽ điều tra thực hư sự việc.(Vietnamplus)
6. Hôm qua, thầy bói tiếng tăm người Mexico Antonio Vazquez dự đoán, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thất cử và thêm hai nhà lãnh đạo Mỹ Latinh nữa sẽ mắc bệnh ung thư. Những lời dự báo táo bạo này được ông Antonio công bố trong cuộc tiên đoán năm mới theo truyền thống tại thành phố Catemaco (Mexico). Hiện chưa có những phản ứng nào được đưa ra sau công bố của vị thầy bói này.(NLĐ)
7. Ngày 6/1, chính quyền thành phố Phnôm Pênh, Campuchia đã công bố 20 địa danh được coi là "báu vật" của thủ đô bởi kiến trúc độc đáo lâu đời, một số trong đó đã có niên đại 600 năm. Việc công bố những địa danh "báu vật" trên được đưa ra vào thời điểm Campuchia đang nỗ lực tiến hành các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước nhân năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).(TTX/Tin tức)
8. Hôm qua (6/1), Chính phủ Indonesia đã sơ tán công dân khỏi Yemen sau một vụ xô xát giữa các tay súng bản địa và sinh viên của một trường nội trú Hồi giáo ở nước này, vụ xô xát đã khiến 5 sinh viên Indonesia thiệt mạng và nhiều sinh viên khác bị thương. Hiện giới chức Indonexia chưa tiết lộ nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát trên.(Thanh niên)

QT Các cụm từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất: Năm mới 2012,happy new year 2012; Kim jong il; kim jong un; triều tiêu; libya; gaddafi; hình ảnh; ấn tượng; quốc tế; tin tức; thế giới trong ngày; tin thế giới đọc nhanh; biểu tình; video, clip thời sự quốc tế; phân tích – góc nhìn; tiêu điểm thời sự; tình hình biển đông; vấn đề biển đông; căng thẳng; vấn đề hạt nhân của Iran; israel muốn tấn công iran; putin; medvedev; bầu cử ở Nga; yemen; syria.

Đình Phương (Tổng hợp)